Bắt đối tượng lăng mạ, tấn công cảnh sát làm nhiệm vụ kiểm soát dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Thành Sơn (SN 1979, hộ khẩu phường 15, quận 10, TPHCM) đã bị tạm giữ, sau khi lăng mạ và dùng thanh sắt tấn công thành viên Tổ kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hôm nay (4/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) cho biết, đơn vị này ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Sơn (SN 1979, hộ khẩu phường 15, quận 10, TPHCM tạm trú ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Khoảng 6h30 phút ngày 2/8, tại ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Tổ tuần tra phòng, chống dịch COVID-19 do ông Nguyễn Đăng Khoa (Trưởng Công an xã Phước Lý) phụ trách, đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì phát hiện Nguyễn Thành Sơn điều khiển xe môtô chở theo vợ nên dừng xe để kiểm tra.

Bắt đối tượng lăng mạ, tấn công cảnh sát làm nhiệm vụ kiểm soát dịch ảnh 1

Hiện trường vụ Nguyễn Thành Sơn chống người thi hành công vụ. Ảnh: CA

Đối tượng Nguyễn Thành Sơn không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy về nhà. Lực lượng tuần tra truy đuổi, yêu cầu Sơn dừng lại nhưng cả 2 đối tượng vẫn không chấp hành mà còn dùng lời lẽ thô tục, chửi bới, lăng mạ Tổ công tác.

Nguyễn Thành Sơn chạy vào nhà và lấy thanh sắt đánh vào người một thành viên Tổ công tác, gây thương tích ở cánh tay trái. Sau đó, lực lượng Công an khống chế đưa Nguyễn Thành Sơn về trụ sở để làm việc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.