Bật điều hòa ô tô tiết kiệm xăng hơn mở cửa kính

Bật điều hòa ô tô tiết kiệm xăng hơn mở cửa kính
Nhiều người vẫn tin rằng không bật điều hòa và mở cửa kính sẽ giúp xe tiết kiệm xăng hơn, nhưng thực tế có vẻ không phải như vậy…

Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) vừa đưa ra một số lời khuyên trên trang fueleconomy.gov về mẹo tiết kiệm nhiên liệu cho xe ô tô trong mùa hè. Một trong số đó là khuyến nghị tài xế bật điều hòa thay vì mở cửa kính xe.

Theo EPA, chạy điều hòa tất nhiên sẽ tốn xăng, nhưng vẫn tiết kiệm hơn so với mở cửa kính khi chạy xe trên đường cao tốc, vì việc mở cửa kính sẽ làm tăng sức cản gió đối với xe, khiến động cơ phải hoạt động "vất vả" hơn, từ đó xe sẽ tốn xăng hơn.

EPA còn có một số khuyến nghị khác, như: đỗ xe dưới bóng râm để xe không bị hấp thụ nhiệt; mở cửa kính khi xe mới lăn bánh để đuổi hết không khí nóng bên trong xe ra ngoài…

Ngoài ra, theo EPA, khi xe bật điều hòa, tài xế cảm thấy thoải mái nên lái xe sẽ an toàn và tập trung hơn. Đừng tự gây áp lực, khiến bản thân thấy khó chịu, cáu kỉnh bằng việc nhốt mình trong một chiếc xe nóng bức!

Theo tính toán trên trang web nói trên, việc lái một chiếc Toyota Camry động cơ 4 xy-lanh, phiên bản 2015 ở tốc độ 130 km/h sẽ tốn hơn khoảng 1 USD/100km so với lái tốc độ 110 km/h (theo giá xăng tại Mỹ).

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.