Bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi: Tiêm đến đâu, an toàn đến đó

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 14/4, tại Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Hạ Long), Bộ Y tế và tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức Lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và hưởng ứng “Tuần lễ tiêm chủng năm 2020”.
Bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi: Tiêm đến đâu, an toàn đến đó ảnh 1
Quảng Ninh là địa phương đầu tiên tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em

Tham dự Lễ phát động có ông Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Đại sứ Australia tại Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và địa phương.

Quảng Ninh được chọn là địa phương đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu khẳng định thông điệp, quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân và dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em.

Trường THCS Trần Quốc Toản được chọn làm địa điểm mở đầu chiến dịch tiêm chủng. Với 160 em học sinh lớp 6 của trường được tiêm những mũi vắc xin Moderna đầu tiên, hệ thống y tế Quảng Ninh đã được Bộ Y tế tập huấn rất kỹ từ công tác chuẩn bị đến xử lý những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu, hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng liều cơ bản cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên đã đạt tỷ lệ cao và Việt Nam đang khẩn trương hoàn thành việc tiêm liều thứ 3 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Với tỷ lệ bao phủ vắc xin cao cho nhóm đối tượng, lứa tuổi có nguy cơ cao, Việt Nam đủ điều kiện để tiếp tục mở rộng đối tượng tiêm chủng và triển khai tiêm chủng cho các nhóm đối tượng khác, bao gồm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

TPHCM: Từ 16/4 sẽ tiêm vắc xin cho trẻ

Hôm qua, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ÐT TPHCM, cho biết, từ ngày 16/4, TPHCM sẽ khởi động chiến dịch tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Dự kiến sẽ tiêm cho 898.537 trẻ, trong đó 885.730 trẻ đi học, 12.807 trẻ đang được nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội và trẻ chưa đi học. Theo ông Trọng, chiến dịch tiêm phòng sẽ diễn ra vào sáng thứ 7 (16/4), triển khai trước tiên cho học sinh từ 11 đến dưới 12 tuổi tại một số trường THCS. Chiều thứ 7 và Chủ nhật, việc tiêm chủng sẽ dừng lại để ngành giáo dục và y tế đánh giá lại công tác tiêm chủng. Từ thứ 2 tuần tới (18/4), công tác tiêm chủng sẽ được tổ chức đồng loạt, theo nguyên tắc học sinh lớn trước, nhỏ sau từ lớp 5 đến lớp 1 và trẻ mầm non 5 tuổi.

Về mã định danh phục vụ công tác nhập liệu trước tiêm, ông Trọng cho hay, với học sinh có hộ khẩu ở tỉnh, nếu chưa lấy được mã định danh thì lập danh sách, Công an TPHCM sẽ hỗ trợ truy mã định danh. Trong trường hợp bất khả kháng không có mã định danh, việc tiêm chủng cho trẻ vẫn phải đảm bảo.

Sở GD&ÐT TPHCM cho hay, tính đến ngày 7/4 đã có 77,58% phụ huynh đồng ý tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đó, tỉ lệ đồng thuận cao nhất ở nhóm phụ huynh có con học lớp 6. Tỷ lệ số phụ huynh có con 5 tuổi đồng ý tiêm cho trẻ đạt 60,76%; phụ huynh có con học tiểu học đạt 74,18% và phụ huynh có con học lớp 6 đạt 88,32%.

NGUYỄN DŨNG

Với ý nghĩa của việc hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng năm 2022 với chủ đề “Vắc xin mang lại cuộc sống lâu dài cho tất cả mọi người” và phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các bậc cha mẹ đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch trong tiêm chủng thường xuyên và các chiến dịch tiêm chủng.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết, tính đến ngày 27/1, tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 3 của Quảng Ninh đã đạt 97% số người đủ điều kiện tiêm; đến nay, tỷ lệ mũi 1, mũi 2 cả người lớn và trẻ em từ 12-18 tuổi đều trên 99,8%. Công tác tiêm chủng được tỉnh triển khai đảm bảo nhanh, hiệu quả, an toàn.

Quảng Ninh đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, cao nhất để triển khai công tác tiêm chủng cho trẻ em, Đến nay, Quảng Ninh đã sẵn sàng triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em với phương châm “Tiêm đến đâu, an toàn đến đó” để khởi đầu cho chiến dịch tiêm chủng đặc biệt mà Bộ Y tế đã xác định tổ chức đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh.

Trong chiến dịch tiêm chủng lần này, có hai loại vắc xin phòng COVID-19 tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là Pfizer và Moderna. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 4 tuần. Việc tiêm sẽ tiến hành trước tiên đối với học sinh lớp 6, sau đó hạ thấp dần độ tuổi. Các tỉnh, thành triển khai cuốn chiếu theo trường, địa bàn, căn cứ vào tình hình dịch và số lượng vắc xin được cung ứng.

MỚI - NÓNG