Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Minh Anh, sinh năm 2001 và lớn lên trên mảnh đất quê hương Nam Định có một bề dày văn hóa và truyền thống hiếu học đáng tự hào. Ý thức được điều đó, Minh Anh luôn nỗ lực, cố gắng và thay đổi mỗi ngày từ những tháng năm học trò cho đến khi thi đỗ và theo học chuyên ngành Kế toán chất lượng cao tại Học viện Tài chính.
Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn ảnh 1

Tốt nghiệp THPT, Minh Anh quyết tâm ôn luyện và lựa chọn theo học chuyên ngành Kế toán chất lượng cao tại Học viện Tài chính.

Với hy vọng bản thân sẽ được trau dồi tất cả các kỹ năng cần có của một người lãnh đạo và phát huy được tốt khả năng của bản thân mình. Ngay từ năm nhất ngoài nắm vững và học tập các môn chuyên ngành thì mình cũng rất năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn hội như câu lạc bộ Thủ lĩnh trẻ giúp mình phát triển các kỹ năng mềm và tiếng Anh, câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học hỗ trợ mình về mảng học thuật, và cũng để có được những trải nghiệm thiện nguyện mình chọn Hội đồng hương Nam Định tại Học viện Tài chính... Tất cả sẽ mãi là một phần kí ức thanh xuân tươi đẹp của mình, cảm ơn vì đã may mắn được lựa chọn và đồng hành.

Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn ảnh 2

Minh Anh giữ vị trí Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thủ lĩnh trẻ - câu lạc bộ duy nhất được bảo trợ bởi Ban điều hành chương trình Chất lượng cao và trực thuộc Đoàn thanh niên Học viện Tài chính.

Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn ảnh 3

Tham gia các hoạt động tại CLB, ngoại khóa, Minh Anh đã được học hỏi rất nhiều điều để dần trở nên bản lĩnh, hoàn thiện các kỹ năng và nắm giữ được các vị trí quan trọng tại các CLB.

Bạn không thể yếu đuối trên con đường theo đuổi giấc mơ. Hãy dám vượt qua các rào chắn để tìm con đường của riêng mình. Nhờ có những định hướng ngay vạch ra cho bản thân cùng những nhiệt huyết không ngừng của tuổi trẻ từ những ngày đầu với sự tin tưởng và tín nhiệm của mọi người hiện tại mình nắm giữ vị trí Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thủ lĩnh trẻ - câu lạc bộ duy nhất được bảo trợ bởi Ban điều hành chương trình chất lượng cao và trực thuộc Đoàn thanh niên Học viện Tài chính. Tại đây mình đã được học hỏi rất nhiều điều và được dẫn dắt bởi những anh chị đi trước luôn tận tình và tài giỏi để mình có được những thành tích và hoạt động như: Trưởng ban Sự kiện tổ chức The Harmony - Đêm đại nhạc hội chào tân sinh viên chất lượng cao, BTC của cuộc thi Lớp tôi là dành cho các bạn tân sinh viên chương trình chất lượng cao, Trưởng ban tổ chức chương trình Thủ lĩnh sinh viên, BTC của các workshop về kỹ năng, chuyên môn...

Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn ảnh 4

Minh Anh là sinh viên luôn chủ động trong học tập, nghiên cứu và tiếp thu kiến thức trong và ngoài mỗi giờ học.

Câu lạc bộ Thủ lĩnh trẻ luôn mang trong mình những trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, một cái đầu lạnh và trái tim nóng với tôn chỉ "YOU DON'T NEED A TITLE TO BE A LEADER". Là một Chủ nhiệm - người đi đầu và dẫn dắt cả một tập thể quan điểm của mình là trở thành một người lãnh đạo trước hết phải hiểu rõ chính mình cũng như phải biết huy động sức mạnh tập thể, làm việc cần có sự thấu hiểu bao dung, biết tự kiểm điểm và nhận ra lỗi của bản thân để thay đổi bởi “Mistakes are the portals of discovery”. Và đấy là điều mà mình vẫn đang cố gắng phát triển hàng ngày. Mình luôn muốn tạo cho câu lạc bộ một không khí gần gũi, không có khoảng cách để mỗi thành viên trong câu lạc bộ đều cảm thấy thoải mái và tự nguyện, tham gia các hoạt động và đóng góp bằng chính tình yêu, sự tin tưởng đối với câu lạc bộ như những ngày đầu, coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình để trưởng thành cũng như có thật nhiều niềm vui, sẻ chia từ những người bạn mới.

Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn ảnh 5

Minh Anh chia sẻ: "Niềm vui tiếp nối và hạnh phúc như vỡ òa là khi mình đỗ được vào AOF để rồi đạt được những thành tích nhất định như: giành được học bổng, nhiều kỳ liên tiếp đạt sinh viên giỏi và xuất sắc, không để chuyện tham gia ngoại khóa của mình ảnh hưởng đến việc học."

Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn ảnh 6

Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc. Luôn cố gắng không ngừng để ngoài việc tích lũy những kỹ năng mềm cần có, Mình vẫn luôn chú trọng và ưu tiên việc học nên với 12 năm học mình luôn đạt danh hiệu học sinh Giỏi, đạt giải Nhất môn Ngữ Văn lớp 12, đây là môn học mình yêu thích và rất tâm đắc. Với mình hay mọi người đây chưa phải là quá xuất sắc, nhưng đó là cả một hành trình phấn đấu buồn có, vui có, có cả những giọt nước mắt của sự tiếc nuối, của những mệt mỏi nhưng nó luôn là những hình ảnh đẹp bởi mình đã cố gắng hết mình. Niềm vui tiếp nối và hạnh phúc như vỡ òa là khi mình đỗ được vào AOF để rồi đạt được những thành tích nhất định như: giành được học bổng, nhiều kỳ liên tiếp đạt sinh viên giỏi và xuất sắc, không để chuyện tham gia ngoại khóa của mình ảnh hưởng đến việc học. Không những vậy mình còn tham gia các hoạt động, chương trình, và nhờ đó mình đã đạt giải Đặc biệt cuộc thi “Cây Bút Vàng” do câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu khoa học tổ chức và được đăng lên nội san của Học viện.

Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn ảnh 7

Mỗi hoạt động đều là một trải nghiệm quý giá của Minh Anh cũng như các sinh viên trong khoa, trường.

Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn ảnh 8

Ta sống bằng thứ ta thu được, nhưng ta tạo ra cuộc đời bằng thứ ta cho đi. Cảm thấy bản thân được sống và học tập đầy đủ nhưng ngoài kia còn rất nhiều những mảnh đời không may mắn nên bản thân mình luôn hướng đến họ với tấm lòng cảm thông và san sẻ phần nào, chính vì vậy dù công việc học hay các câu lạc bộ tuy đã khá nặng nhưng mình vẫn tham gia các hoạt động tình nguyện của Hội đồng hương Học viện Tài chính. Mình cố gắng tham gia từ những việc nhỏ nhất như mua ủng hộ đồ để gây quỹ, cùng mọi người bán đồ để có thể tạo nguồn kinh phí thực hiện các chuyến đi ý nghĩa mang tên “Xuân quê hương” để có thể tận tay trao đến niềm vui và tiếng cười, sự ấm áp sẻ chia cho mọi người.

Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn ảnh 9

Bên cạnh đó, Minh Anh cũng tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện nhằm gây quỹ hỗ trợ những cá nhân, hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn ảnh 10
Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn ảnh 11
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.