Hà Nội:

Bắt đầu 'cắt ngọn' cao ốc 15 tầng bên Hồ Tây

Bắt đầu 'cắt ngọn' cao ốc 15 tầng bên Hồ Tây
TPO - 8h sáng nay (31/5), UBND quận Tây Hồ đã tổ chức cưỡng chế “cắt ngọn” công trình sai phạm 15 tầng bên Hồ Tây (16 tổ 6 cụm 2, phường Bưởi). Việc cưỡng chế diễn ra khá thuận lợi.

Trước thời điểm phát lệnh cưỡng chế ít phút, vào lúc 7h30' sáng, chủ đầu tư đã trực tiếp mang đơn đến trụ sở UBND quận Tây Hồ xin được tự “cắt ngọn” công trình sai phạm.

“Tuy nhiên, lá đơn này đến quá muộn và đề nghị của chủ công trình không được chấp thuận- do quận đã lên phương án, kiên quyết tháo dỡ vì chủ đầu tư cố tình chống đối đến phút cuối cùng”- ông Nguyễn Anh Tuấn-Chánh Văn phòng Quận uỷ Tây Hồ thông báo.

Đúng 8h sáng 31/5, lãnh đạo quận Tây Hồ gồm Bí thư quận uỷ Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND quận Thái Văn Hạ, các ban ngành đoàn thể có mặt đầy đủ để chỉ đạo, chứng kiến việc "cắt ngọn" công trình.

Bắt đầu 'cắt ngọn' cao ốc 15 tầng bên Hồ Tây ảnh 1
Không ít người dân cũng đã tới chứng kiến việc "cắt ngọn" công trình.

Phó Chủ tịch Hạ cho biết: “Công ty Thái Dương- đơn vị trực tiếp tháo dỡ công trình đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực, đang chờ lực lượng rà phá bom mìn kiểm tra lần cuối, trước khi tiến hành tháo dỡ tầng 15 (tầng tum thang máy của toà nhà) trong hôm nay. Theo kế hoạch, lực lượng chuyên môn sẽ cắt bỏ 4 tầng và 1 tầng áp mái (tum thang máy) trong khoảng 55 ngày".

Công trình 15 tầng bên Hồ Tây được cấp phép 10 tầng và tầng hầm, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng công trình 15 tầng (vượt phép 4 tầng, vượt độ cao 17 m, vượt diện tích hơn 1.120 m2); tầng hầm vượt chỉ giới 1,5 m.

Sau khi bị đình chỉ tuyệt đối ( 23/3), chủ đầu tư vẫn cố tình tiếp tục cho hoàn thiện công trình.

Trước đó, ông Phạm Quang Hiền, Phó chủ tịch UBND phường Bưởi-người từng bị đình chỉ công tác do để xảy ra công trình sai phạm này- công bố quyết định số 84/QĐ-UB của UNND phường về việc cưỡng chế công trình, trước sự chứng kiến của đại diện do chủ đầu tư- ông Vũ Minh Tuấn (Giám đốc Cty cổ phần đầu tư xây dựng 646).

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Đăng Khoa- Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Thái Dương- đơn vị được quận Tây Hồ thuê tháo dỡ cho biết: Cty đã huy động 35 công nhân, trong đó có 2 kĩ sư, 4 nhân viên kĩ thuật để tháo dỡ tầng 15 ngay trong ngày hôm nay.

Sau khi trực tiếp trèo lên tầng 15 chỉ huy việc tháo dỡ, ông Khoa cho biết: Cty sẽ huy động thêm 9 mũi khoan để phá dỡ các tấm bê tông lớn của toà nhà; sau đó phế liệu sẽ được chuyển quan đường ống, hệ thống ròng rọc và cần trục xuống mặt đất. Chiều nay, công nhân sẽ lắp đặt hệ thống che chắn, đảm bảo an toàn cho người dân đi đường.

Bắt đầu 'cắt ngọn' cao ốc 15 tầng bên Hồ Tây ảnh 2

Đúng 9h30 sáng, Tiền phong đã ghi lại những hình ảnh đầu tiên của những người công nhân đã khoan thủng được lỗ bê tông đầu tiên tầng áp mái toà nhà sai phép.

Buổi sáng ngày cuối cùng của tháng 5, trời nắng gay gắt, trên tầng cao này, gió ngoài Hồ Tây vẫn đang thổi vào rất mạnh, chỉ sơ sểnh trượt chân sẽ có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Trên độ cao 45 m, những người công nhân đang gồng mình để khoan thủng một tấm bê tông quá dầy, quá chắc chắn

Bắt đầu 'cắt ngọn' cao ốc 15 tầng bên Hồ Tây ảnh 3

Trong sự bền bỉ, dẻo dai với công việc khá nặng nhọc đó, dường như trên trong mắt họ có thoảng qua một chút suy tư! Bởi có lẽ, nếu như không có những công trình sai phạm, họ sẽ không phải thực hiện một công việc quá nguy hiểm như thế và có lẽ Hà Nội sẽ còn đẹp hơn nếu không phải cắt ngọn những công trình sai phép, vượt phép.

Những người công nhân và cơ quan chức năng quận Tây Hồ sẽ phải làm việc trong 55 ngày tiếp theo để trả lại vẻ đẹp, lập lại kỷ cương và trật tự xây dựng cho thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, ngay bên bờ Hồ Tây này.

* Một vài hình ảnh mà phóng viên Tiền phong ghi lại được trong buổi sáng cưỡng chế "cắt ngọn" công trình vi phạm 15 tầng bên Hồ Tây:

Bắt đầu 'cắt ngọn' cao ốc 15 tầng bên Hồ Tây ảnh 4
Trên tầng cao này, chỉ sơ sểnh trượt chân sẽ có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào.
Bắt đầu 'cắt ngọn' cao ốc 15 tầng bên Hồ Tây ảnh 5

Cty xây dựng Thái Dương đã huy động 35 công nhân, trong đó có 2 kĩ sư, 4 nhân viên kĩ thuật để tháo dỡ tầng 15 ngay trong ngày hôm nay.

Bắt đầu 'cắt ngọn' cao ốc 15 tầng bên Hồ Tây ảnh 6
Và các nhà báo cũng hăng say, lăn xả để tác nghiệp, mặc kệ độ cao...
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.