Bắt cóc bạn học, đưa sang Campuchia để tống tiền

Oanh (ngoài cùng) và nhóm giang hồ "nhí" trước vành móng ngựa. Ảnh: VnExpress
Oanh (ngoài cùng) và nhóm giang hồ "nhí" trước vành móng ngựa. Ảnh: VnExpress
Trong lúc bàn tính tìm người bắt cóc, T.H.T chợt nhớ đến người bạn học chung trường là em T.N.X.A. (học sinh lớp 7) và T. chịu trách nhiệm rủ em T.N.X.A đi chơi để đồng bọn chở sang biên giới Mộc Bài giữ làm con tin để buộc gia đình A. mang tiền đến chuộc.

Chiều 24/9, Tòa án Nhân dân TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đã tuyên án sơ thẩm vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” đối với 6 bị cáo; đồng thời tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Xuân Cường (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Dương); Hồ Minh Trung (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Dương); Phan Thị Kim Oanh (SN 1974, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng nhận mức án 6 năm tù giam; Võ Văn Lắm (SN 1983, ngụ Tây Ninh) nhận mức án 5,5 năm tù giam; Nguyễn Thị Mỹ Nguyên (SN 1998) 3 năm tù giam và Nguyễn Thị Như Linh (SN 1998), cùng ngụ tỉnh Bình Dương nhận mức án 2,5 năm tù giam.

Riêng T.H.T (SN 22-12-2009), thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi nên không bị truy tố về hành vi nêu trên. Ngoài hình phạt tù, tòa còn buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi hoàn số tiền đã chiếm đoạt của nạn nhân.

Theo cáo trạng của VKSND TX Bến Cát, khoảng giữa tháng 3/2013, Cường, Trung, Nguyên, Linh và T.H.T (SN 1999, ngụ TX Bến Cát) cùng thuê nhà nghỉ ở thị trấn Mỹ Phước, TX Bến Cát.

Tại đây, do không có tiền tiêu xài nên T.H.T bàn với Cường, Trung, Nguyên và Linh lập kế hoạch tìm người dụ dỗ đưa sang Campuchia để chiếm đoạt tiền của gia đình họ.

Trong lúc bàn tính tìm “con mồi”, T.H.T chợt nhớ đến người bạn học chung trường là em T.N.X.A. (học sinh lớp 7) Trường Lê Quý Đôn, TX Bến Cát và T. chịu trách nhiệm rủ em T.N.X.A đi chơi để đồng bọn chở sang biên giới Mộc Bài (Tây Ninh) giữ làm con tin để buộc gia đình em A. mang tiền đến chuộc.

Chiều 21/3/2013, sau khi hỏi được số điện thoại của mẹ em A. là chị N.T.T.X (SN 1977, ngụ TX Bến Cát). Lắm gọi vào số điện thoại bàn gặp em của bé A. và cho biết, A. đi casino đánh bài thiếu 3.000 USD. Đổi ra tiền đồng Việt Nam là 62 triệu đồng.

Sau đó A. còn bị chúng ép gọi điện thoại cho mẹ về việc đánh bạc thua tiền phải vay mượn và bảo chị X. đem tiền qua để chuộc về. Do hoàn cảnh khó khăn, chị X. đi vay mượn chỉ được 43 triệu đồng và qua biên giới chuộc con. Cả bọn đã đồng ý giảm giá cho chị X. để đưa cháu A. về.

Sau khi thực hiện phi vụ này, Oanh chia cho Trung, Cường 12 triệu đồng, Lắm 5,5 triệu đồng, Linh, Nguyên và T.H.T cùng một người khác không liên quan vụ việc được cấp 2,5 triệu đồng thuê xe về Bến Cát.

Sau khi cứu chuộc được con an toàn, chị X. đã làm đơn tố cáo hành vi của các đối tượng. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ Oanh và các đồng bọn, riêng Cường, Trung, Lắm đã ra đầu thú sau đó.

Theo Báo Bình Dương
MỚI - NÓNG