Bắt “cò” tát vào mặt khách

Cò mồi Bùi Mạnh Tú tại cơ quan điều tra
Cò mồi Bùi Mạnh Tú tại cơ quan điều tra
TP - Sáng 6/2, Công an Quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt giữ “cò” mồi Bùi Mạnh Tú (còn gọi là Tú “ẩm” sinh năm 1979, thường trú tại thôn Thạch Tiến, xã Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hoá) cùng một số “cò” mồi khác tại bến xe Nước Ngầm. 

Tú chính là đối tượng trêu ghẹo rồi tát, đánh móc vào mặt một nữ hành khách (Phản ánh trong bài Xe dù lộng hành, “co” mồi tát khách trên Tiền Phong ngày 10/1). Việc bắt giữ Tú do Đội điều tra hình sự công an quận thực hiện diễn ra suôn sẻ với các hướng tiếp cận khác nhau (mời bạn đọc xem clip tại đây).

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận là thủ phạm hành hung nữ hành khách vào ngày 2/1. Qua báo Tiền Phong, Thượng tá Trần Văn Tỉnh, Trưởng Công an quận Hoàng Mai kêu gọi nữ nạn nhân bị hành hung đến công an quận Hoàng Mai để hỗ trợ công an làm rõ hành vi vi phạm của Tú. 

Ông Tỉnh cho biết đã chỉ đạo xử lý theo hướng đưa Tú vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Tú là đối tượng từng có tiền sự cố ý gây thương tích vào năm 2010 và nhiều lần bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi “cò” mồi.

Trước đó, sau khi Tiền Phong đăng tải thông tin và clip trên đã dấy lên lo ngại về tình hình trật tự trong đi lại dịp Tết. Thậm chí, trong cuộc họp Chính phủ ngày 25/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “rất bức xúc” khi cho rằng, “chèo kéo không được là đánh vào mặt người ta, rất phản cảm”.

MỚI - NÓNG