Bất chấp lệnh cấm, cửa hàng mì cay ở Đà Nẵng vẫn ship hàng cho khách

Lực lượng quản lý thị trường làm việc với chủ cửa hàng Michi Sushi & Mì cay vì vẫn bán đồ ăn cho khách bất chấp lệnh cấm
Lực lượng quản lý thị trường làm việc với chủ cửa hàng Michi Sushi & Mì cay vì vẫn bán đồ ăn cho khách bất chấp lệnh cấm
TPO - Dù đã biết lệnh cấm kinh doanh dịch vụ ăn uống kể cả bán hàng qua mạng và bán mang đi từ sau 13h ngày 30/7 nhưng chủ một cửa hàng mì cay trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn cố tình vi phạm, ship hàng cho khách.

Ngày 31/7, Cục quản lý thị trường Đà Nẵng cho hay vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh đồ ăn vẫn bất chấp lệnh cấm, bán đồ qua mạng cho khách sau 13h ngày 31/7.

Cụ thể, vào lúc 20h30 ngày 30/7, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Công an kinh tế quận Hải Châu, UBND phường Phước Ninh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Michi Sushi & Mì cay tại 32 Thái Phiên (Đà Nẵng) về việc thực hiện các quy định trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID – 19 đối với các cửa hàng ăn uống trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng Michi Sushi & Mì Cay do bà Nguyễn Phương Thảo (SN 1992, trú tại 32 Thái Phiên, Đà Nẵng) vẫn kinh doanh ăn uống bán hàng qua mạng, bán hàng mang về sau lệnh cấm của UBND TP Đà Nẵng từ 13h ngày 30/7.

 
Bất chấp lệnh cấm, cửa hàng mì cay ở Đà Nẵng vẫn ship hàng cho khách ảnh 1 Cơ sở kinh doanh Michi Sushi & Mì cay tại 32 Thái Phiên (Đà Nẵng) vẫn ship đồ ăn cho khách sau 13h ngày 30/7 bất chấp lệnh cấm của UBND TP Đà Nẵng
Theo kiểm tra sơ bộ, Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng ghi nhận từ 13h đến 19h30 ngày 30/7, cửa hàng đã bán mang đi các thực phẩm chế biến ăn sẵn như sau: Bánh xèo Nhật Bản, maki cuộn cua, mỳ Udon bò mỹ, sashimi bụng cá hồi, cá hồi, cá trích ép trứng, maki lươn Nhật nướng, đầu cá hồi, nigri thanh cua… và giao hàng tận nơi cho khách hàng.

Theo ông Trần Phước Trí, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng, việc bà Nguyễn Phương Thảo vẫn thực hiện hoạt động kinh doanh, không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16 và chỉ đạo dừng mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của UBND thành phố Đà Nẵng là hành vi cấm theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Hiện, Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm và sẽ tiếp tục xử lý.

Sắp tới, Cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện dừng hoạt động kinh doanh ăn uống, giải khát kể cả bán qua mạng, bán mang về. 

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.