Bất chấp lệnh cấm, Bình Nhưỡng tuyên bố luôn chào đón khách Mỹ

Một du khách bước lên chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên. Ảnh: Koryo Tour
Một du khách bước lên chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên. Ảnh: Koryo Tour
TPO - Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay, 4/8 lên án Mỹ về lệnh cấm công dân đến Triều Tiên du lịch và cho rằng đây là một “chính sách thù địch” nhằm kìm hãm sự trao đổi giữa người dân hai nước.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ công bố lệnh cấm các công dân Mỹ đến Triều Tiên trừ một số trường hợp đặc biệt. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 1/9 và sẽ kéo dài 1 năm nếu không được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dỡ bỏ.

Để đáp trả, Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án lệnh cấm của Washington là một “chính sách thù địch” nhằm kìm hãm sự trao đổi giữa công dân hai nước.

“Hành động này cho thấy Washington coi chúng tôi là kẻ thù”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố trên hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA.

Tuy nhiên, bất chấp thái độ cứng rắn của Washington, Bình Nhưỡng vẫn khẳng định chính phủ Triều Tiên không có ý định ngăn cản và luôn chào đón công dân Mỹ đến thăm đất nước này với tinh thần thiện chí để thấy tận mắt cuộc sống của người dân nơi đây.

Lệnh cấm của Mỹ được ban hành sau vụ việc Otto Warmbier - một nam sinh nước này bị bắt giữ tại Bình Nhưỡng hồi đầu năm 2016 vì tội “chống phá nhà nước Triều Tiên”, sau đó được trả về Mỹ ngày 13/6/2017 trong tình trạng hôn mê và qua đời ngày 19/6 tại một bệnh viện ở thành phố Cincinnati.

Theo các hãng lữ hành, mỗi năm có khoảng 1.000 người Mỹ du lịch Triều Tiên.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG