Bất chấp lệnh cấm, 14 thanh niên tụ tập mở ‘tiệc’ ma túy tại chung cư

0:00 / 0:00
0:00
Phát hiện quả tang nhóm nam nữ thanh niên tụ tập tại căn hộ chung cư để "phê" ma túy.
Phát hiện quả tang nhóm nam nữ thanh niên tụ tập tại căn hộ chung cư để "phê" ma túy.
TPO - Mặc dù đang trong thời gian thực hiện quy định cấm tụ tập quá 10 người, song 14 nam nữ thanh niên vẫn tập trung về một căn hộ thuộc chung cư Aranya (Xuân Phú, TP Huế) để tổ chức “tiệc” ma túy.

Chiều 7/6, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện nhóm 14 nam nữ thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ thuộc chung cư Aranya, phường Xuân Phú, TP Huế.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng, Công an phường Xuân Phú bất ngờ kiểm tra hành chính tại căn hộ số 812A chung cư Aranya. Qua đó, phát hiện 14 đối tượng gồm 9 nam, 5 nữ có biểu hiện “phê” ma túy.

Bất chấp lệnh cấm, 14 thanh niên tụ tập mở ‘tiệc’ ma túy tại chung cư ảnh 1

Lập biên bản về vụ việc.

Công an đã thu giữ 1 gói ma túy loại Ketamine tại nơi nhóm thanh niên tụ tập. Qua test nhanh, 11/14 đối tượng dương tính với ma túy.

Công an phường Xuân Phú củng cố hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng, tang vật cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 27/5, tại đồi Vọng Cảnh (phường Thủy Biều, Huế), lực lượng công an cũng phát hiện Nguyễn Như Ngọc (SN 1988), Võ Văn Tiến (SN 1987), Võ Văn Hoàng (SN 1985, cùng trú tại phường Phường Đúc, TP Huế) có hành vi sử dụng một loại chất gây nghiện bị cấm gọi là “cỏ Mỹ”, nên lập hồ sơ xử lý và xử phạt mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng do vi phạm quy định không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...