Bắt băng nhóm giang hồ, thu ba súng

Bắt băng nhóm giang hồ, thu ba súng
TPO -Rạng ngày 25/4, lực lượng cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng, đột kích phòng nghỉ tại nhà nghỉ Minh Hiếu (thôn Tiến Lập, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng), bắt gọn năm đối tượng đang phê ma tuý đá.
Ba khẩu súng và dao kiếm thu được
Ba khẩu súng và dao kiếm thu được.

Lực lượng công an thu tại chỗ ba khẩu súng, ma tuý, dao kiếm và các tang vật khác. Trong đó, một khẩu súng colt có 3 viên đạn lên nòng, một khẩu súng bắn bi và khẩu súng bắn đạn hơi cay...

Năm đối tượng bị bắt này gồm Bùi Văn Bình (39 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (28 tuổi), Nguyễn Văn Nguyên (30 tuổi), Nguyễn Đình Chín (37 tuổi) và Nguyễn Quang Doanh (23 tuổi). Tất cả đều ở Hải Phòng.

Bình đã có một tiền án về tội cướp tài sản, Cường có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội không tố giác tội phạm, Nguyên có một tiền án về tội cướp tài sản.

Trước đó, trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 10 và các đường phụ cận tại địa bàn các huyện An Lão, Kiến Thụy và Tiên Lãng (Hải Phòng), Đội 2 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự, Công an TP Hải Phòng do trung tá Bùi Văn Minh, đội trưởng phụ trách, đã phát hiện một băng nhóm giang hồ luôn mang theo người “hàng nóng”.

Hàng ngày, bọn chúng gây án kiếm tiền. Khi màn đêm buông xuống, chúng lại rủ nhau vào nhà nghỉ thuê phòng “đập đá”.

Cơ quan công an Hải Phòng hiện điều tra mở rộng làm rõ các vụ án mà nhóm giang hồ này đã gây ra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.