Bắt băng cướp chém người tàn độc

Bắt băng cướp chém người tàn độc
TPO - Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng để xử lý về các hành vi “cướp giật tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Sáng 7/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra về các hành vi “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản”, “cướp giật tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, thuộc Phòng CSĐT (PC45) Công an TPHCM cho biết, đã triệt phá băng cướp nguy hiểm, bắt giữ 13 đối tượng. Đây là băng cướp chuyên dùng mã tấu tấn công nạn nhân, gây án trên nhiều địa bàn, như quận 12, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi… TP.HCM.

Tèo “bade” cầm đầu băng cướp nguy hiểm
Tèo “bade” cầm đầu băng cướp nguy hiểm.

Ngoài ra, còn có 3 đối tượng liên quan băng cướp, nhưng được cho gia đình bảo lãnh xử lý sau. Băng cướp do Nguyễn Minh Tuấn (SN 1986, tự Tèo “bade”, ngụ huyện Hóc Môn, có 1 tiền án về tội “cướp tài sản” và 1 tiền sự về hành vi “cố ý gây thương tích”), cầm đầu.

Tèo “bade” cũng được xác định là một tay “anh chị” giang hồ cộm cán tại khu vực huyện Hóc Môn. Theo điều tra ban đầu, thời gian cuối năm 2013, trên địa bàn các quận huyện vùng ven TPHCM, như quận 12, Gò Vấp, huyện Hóc Môn và Củ Chi liên tiếp xảy ra những vụ cướp táo bạo, thời điểm thường vào lúc nửa đêm về sáng.

Bắt băng cướp chém người tàn độc ảnh 2
Các đối tượng trong băng cướp bị bắt giữ
Các đối tượng trong băng cướp bị bắt giữ.

Trước tình hình trên, ngày 19/12/2013, Công an TPHCM xác lập chuyên án để đấu tranh, do thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó GĐ Công an TPHCM làm Trưởng ban và Trưởng, Phó Phòng PC45 làm phó ban. Chuyên án được giao cho Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm với 20 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ vào cuộc.

Qua theo dõi, băng cướp do Tèo “bade” cầm đầu thường tụ tập ở 2 địa điểm là tiệm internet và quán trà sữa tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để bàn bạc kế hoạch đi gây án. Ban đêm chúng gây án cướp tài sản, còn ban ngày, băng cướp này lại đi đe dọa nhiều điểm kinh doanh, vui chơi giải trí để đòi tiền bảo kê.

Một số xe gắn máy của các nạn nhân bị cướp, hiện được thu hồi
Một số xe gắn máy của các nạn nhân bị cướp, hiện được thu hồi.

Băng cướp đã lọt vào tầm ngắm của Ban chuyên án, khi chúng ra tay dùng mã tấu tấn công nạn nhân để cướp xe gắn máy, ĐTDĐ, ví tiền…. Sau khi gây án, băng cướp này lại lao vào hút chích, xài ma túy đá.

Tại Cơ quan điều tra, băng cướp khai nhận đã gây ra 17 vụ án, trong đó có vụ xảy ra hồi tháng 10/2013, chúng dùng mã tấu chém thẳng vào tay một nạn nhân nam, cướp xe gắn máy tay ga…

Theo Viết
MỚI - NÓNG