Bắt ba nghi can vụ nổ súng trên phố

Bắt ba nghi can vụ nổ súng trên phố
TP - Công an vừa bắt giữ Bùi Bá Cương, nghi can tham gia vụ nổ súng tại quận Kiến An, Hải Phòng.

Trước đó, 23 giờ 30 ngày 22-11, tại khu Đẩu Sơn 3 (phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Hải Phòng) một vụ bắn súng trên phố xảy ra giữa hai nhóm thanh niên khiến ba người bị trọng thương là Đỗ Đức Tuấn (18 tuổi), Vũ Anh Sơn (20 tuổi) và Trần Tuấn Hải (20 tuổi) cùng ở quận Kiến An, Hải Phòng

Ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra, CATP Hải Phòng bắt khẩn cấp Trần Thành Đại (tức Đại Thẫn, 18 tuổi) và Đặng Văn Tuân (tức Tuân Tuyên, 21 tuổi) cùng ở Kiến An, Hải Phòng. Đại và Tuân khai do mâu thuẫn từ một vụ va chạm giao thông với một nhóm đối tượng, Nguyễn Văn Kiên (22 tuổi, ở Kiến An, Hải Phòng) sợ bị nhóm này trả thù nên gọi Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi, ở Kiến An) nhờ Đạt rủ Hoàng Văn Quyền (19 tuổi) và Bùi Bá Cương (17 tuổi).

Quyền liền sai đồng bọn chuẩn bị thêm 4 con dao quắm để sẵn sàng huyết chiến. 23 giờ cùng ngày, Quyền mang theo một khẩu súng bắn đạn hoa cải ngồi sau xe máy do Bùi Bá Cương lái. Khi gặp nhóm của Tuấn, Sơn, Hải, Cương đã quay xe lại và Quyền nổ súng liên tục làm ba người bị thương, gây náo loạn đường phố.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG