Bắt ba kẻ trộm sưa trong đêm mưa

Cây sưa đỏ bị ba đối tượng đốn hạ rạng sáng 7/6
Cây sưa đỏ bị ba đối tượng đốn hạ rạng sáng 7/6
TPO – Ba đối tượng liên quan đến vụ đốn hạ cây sưa trước cổng trường ĐH Kiến trúc Hà Nội trong đêm mưa gió, đã bị công an quận Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ.

> Sưa đỏ tiền tỷ giữa Hà Nội bị cưa đổ trong đêm mưa
> Phạt tù và gần 60 tỷ đồng những kẻ chặt sưa

Cây sưa đỏ bị ba đối tượng đốn hạ rạng sáng 7/6
Cây sưa đỏ bị ba đối tượng đốn hạ rạng sáng 7/6.

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT, Công an quận Hà Đông cho biết, đang tạm giữ ba đối tượng, gồm: Nguyễn Ngọc Thắng (33 tuổi, ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Lương Vũ Đại (24 tuổi, ở xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, Nam Định) và Trần Tiến Đạt (23 tuổi, ở phường Phúc La, quận Hà Đông) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, ba đối tượng khai nhận, đã bàn bạc, chuẩn bị công cụ, phương tiện và trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp cây gỗ sưa trước cổng trường ĐH Kiến trúc Hà Nội rạng sáng 7/6.

Theo đó, khoảng 3h30 phút ngày 7/6, lợi dụng đêm mưa, ba đối tượng trên lái xe tải BKS 29C - 201.10, mang theo một lưỡi cưa và hai cưa tay khác, đốn hạ cây sưa ở vỉa hè.

Nghe thấy tiếng cây đổ, một số nhân viên bảo vệ của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã đi kiểm tra và phát hiện cây sưa đỏ ngay trước cổng trường bị "hỏi thăm". Cây sưa bị đốn hạ đường kính khoảng gần 30cm, vòng bên trong có đường kính khoảng 15 - 18cm.

Nhận được tin báo, Công an phường Văn Quán và Công an quận Hà Đông đã có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ. Lực lượng tuần tra, kiểm soát đã phát hiện một ô tô tải mang BKS 29C - 201.10 với nhiều biểu hiện nghi vấn đỗ gần đó nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện trên xe có ba thanh niên cùng một lưỡi cưa và hai cưa tay.

Lợi dụng đêm tối, hai đối tượng Đại và Đạt đã bỏ trốn. Còn Thắng bị bắt. Đến 12h ngày 8/6, Công an quận Hà Đông phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (công an Hà Nội) bắt giữ hai đối tượng còn lại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.