Bắt 6 cặp nam nữ đang mua bán dâm, tạm giữ tiền tỷ

Công an bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Khám xét nhà nghỉ, cơ quan công an thu giữ số tiền hàng tỷ đồng.

Chiều 13/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Lê Thị Minh (37 tuổi), Châu Thanh Cường (43 tuổi), cả hai cùng trú tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và Lê Thị Giang (53 tuổi, trú phường Phước Tân, TP.Nha Trang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi chứa chấp mại dâm.

Trước đó, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp với Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ An Phát (ở số 30/8 đường Hùng Vương, tổ 10 phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang).

Nhà nghỉ này do một người phụ nữ quê Hà Nội làm chủ và được các đối tượng thuê lại từ năm 2010. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang 6 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại 6 phòng riêng biệt của nhà nghỉ này.

Tại cơ quan điều tra, các cô gái bán dâm khai nhận, đã được các đối tượng Minh, Cường và Giang tổ chức bán dâm với mỗi lượt “đi khách” từ 300-500 ngàn đồng/người.

Chiều cùng ngày, PC45 cũng tiến hành kiểm tra cơ sở 2 của nhà nghỉ An Phát cách đó khoảng 100m tại địa chỉ số 14/4C đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, Nha Trang đã phát hiện 9 gái bán dâm được "nuôi" tại đây.

Bắt 6 cặp nam nữ đang mua bán dâm, tạm giữ tiền tỷ ảnh 1

Nhà nghỉ An Phát sau khi bị triệt phá hoạt động mại dâm.

Qua khám xét ban đầu, Cơ quan điều tra đã tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng gồm: 1,8 triệu đồng (của khách mua dâm), 14.000 USD, khoảng 2 tỷ đồng trong két, 7 điện thoại di động, 1 bộ đầu thu hình, 14 mắt camera giám sát cùng nhiều giấy tờ, sổ sách thống kê lượt bán dâm để phục vụ công tác điều tra.

Điều đáng nói là tụ điểm tệ nạn này nằm giữa trung tâm thành phố, cạnh con phố đi bộ cho khách du lịch và sát Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa…

Theo những hộ dân xung quanh nhà nghỉ thì hoạt động mại dâm đã diễn ra từ lâu, nổi tiếng, thu hút nhiều “khách quen”, luôn nhộn nhịp xe ôm đưa đón gái mại dâm khi khách có nhu cầu, gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà đến nay mới bị triệt phá.

Theo tìm hiểu của PV tại nhà nghỉ An Phát vào chiều 14.10, sau mấy ngày bị triệt phá, vẫn có những “khách hàng” tìm đến vì chưa biết thông tin. Trả lời thắc mắc của PV về số tiền lớn phát hiện khi kiểm tra nhà nghỉ, một nữ nhân viên đang dọn dẹp và treo biển “cho thuê phòng” đã khẳng định số tiền đó là do chị Minh tích cóp và sắp mua nhà.

Theo Đức Thức

Theo Báo Công Lý
MỚI - NÓNG