Bắt 4 đối tượng vận chuyển 115 bánh heroin từ Lào về Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/5, Công an tỉnh Điện Biên đã thông tin bước đầu về chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển 115 bánh heroin.
Bắt 4 đối tượng vận chuyển 115 bánh heroin từ Lào về Việt Nam ảnh 1

Nhóm 4 đối tượng bị bắt và số lượng lớn ma túy thu giữ.

Trước đó, giữa tháng 4/2022, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng trẻ tuổi thường xuyên thể hiện “đẳng cấp” người có tiền, hay qua lại khu vực biên giới Việt Nam – Lào, nghi vấn có hành vi vận chuyển ma túy trái phép.

Quá trình điều tra làm rõ các đối tượng này lợi dụng đường mòn từ Lào về Việt Nam để đưa ma túy về Điện Biên rồi đi các tỉnh tiêu thụ.

Sau thời gian “giăng lưới”, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 4 đối tượng tại Km 1 + 700 Quốc lộ 279 thuộc địa phận huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Các đối tượng được làm rõ là Giàng A Trừ (SN 1996), Ly A Khá (SN 2000), Ly A Mạnh và Giàng A Só (SN 2002) đều trú tại bản Tin Lán (xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 ba lô bên trong chứa 115 bánh chứa chất bột màu trắng, 5 điện thoại và 10,5 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu các đối tượng khai nhận số tang vật trên là heroin mua từ Lào vận chuyển về Lào Cai tiêu thụ.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cũng trong tháng 4/2022, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án ma túy cực lớn từ Lào về Điện Biên đi nước thứ 3 tiêu thụ, thu hơn 500 nghìn viên ma túy tổng hợp và 72 bánh heroin, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.