Tiền Giang:

Bắt 3 thanh thiếu niên chuyên trộm cắp tài sản vào lúc rạng sáng

Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
TPO - Trưa 1/2 công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục điều tra nhóm thanh thiếu niên có độ tuổi từ 17 đến 25 tuổi cùng ngụ TP Mỹ Tho về hành vi trộm cắp tài sản để xử lý theo qui định của pháp luật. Vụ việc xảy ra trên địa bàn TP Mỹ Tho và được người dân trình báo.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 29/1, anh Hồ Văn Mãi (SN 1992, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) dựng chiếc xe mô tô Airblade màu đen mang BKS 63B9-091.22 trước cửa phòng rồi vào phòng để ngủ. Đến 6h30 ngày 30/1 anh Mãi thức dậy thì phát hiện chiếc xe đã bị mất, bên trong cốp xe có 01 máy tính xách tay màu đen hiệu Dell. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. 

Qua xác minh và sàng lọc các đối tượng trên địa bàn, công an TP Mỹ Tho tiếp tục phối hợp đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 1052 ở ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho. Tại đây, công an TP Mỹ Tho. Tại đây, cơ quan chức năng bắt giữ nhóm đối tượng gồm Lê Văn Hiền (SN 1993, ngụ phường 3, TP Mỹ Tho), Nguyễn Đình Kha (SN 2000, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) và Lê Minh Phú (SN 2001, ngụ phường 8, TP Mỹ Tho) cùng chiếc xe mô tô 63B9-091.22 là tang vật của vụ trộm cắp trên.

Qua công tác điều tra ban đầu, nhóm đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên Hiền, Kha và Phú rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Tiếp đó, vào khoảng 1h ngày 30/1, Kha điều khiển xe mô tô loại Wave mang BKS 63X1-6565 chở Hiền và Phú rảo vòng các tuyến đường ở TP Mỹ Tho để tìm trộm tài sản. Khi đi ngang khu nhà trọ ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho thì nhóm này phát hiện chiếc xe của anh Mãi dựng trước phòng nên Kha dừng xe lại và cùng Hiền đứng ở bên ngoài chờ, cảnh giới canh đường cho Phú dùng kềm cắt khóa cửa rào để vào trộm xe của anh Mãi.

Sau khi trộm xe xong, nhóm này đem xe về nhà Kha và kiểm tra phát hiện bên trong chiếc xe có 01 máy tính xách tay hiệu Dell. Đến 9h cùng ngày, Kha mang máy tính đến một cửa hàng ở gần chợ Củ thuộc địa bàn phường 8, TP MỸ Tho bán được 2 triệu đồng sau đó cùng chia tiền tiêu xài. Riêng xe mô tô 63B9-091.22 thì Phú tháo biển số ra rồi ném bỏ xuống sông. 

Qua điều tra mở rộng, nhóm đối tượng khai nhận vừa thực hiện hành vi trộm cắp 2 xe đạp điện của chị Đặng Thị Như Huyền (SN 1977, ngụ phường 8, TP Mỹ Tho vào khoảng 1h ngày 27/1 và 01 xe mô tô loại Luvias mang BKS 64D1-242.53 của chị Nguyễn Thị Mỹ Yến đang gởi sửa chữa tại tiệm sửa mô tô của anh Nguyễn Văn Hai (SN 1977, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo) vào khoảng 1h ngày 31-1. 

Riêng đối tượng Lê Văn Hiền từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. 

Hiện cơ quan chức năng đã thu hồi toàn bộ vật chứng có liên quan và tiếp tục điều tra xử lý theo qui định.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.