Bắt 2 đối tượng vận chuyển 5.600 viên ma túy tổng hợp từ Hà Nội về Bắc Ninh

Đối tượng Sơn và Duy tại cơ quan công an
Đối tượng Sơn và Duy tại cơ quan công an
TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 5.600 viên ma túy tổng hợp từ Hà Nội về Bắc Ninh tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 17h45 ngày 5/9, tại tỉnh lộ 280, thuộc thôn An Quang, xã Lãng Ngâm (huyện Gia Bình), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp Công an huyện Gia Bình phá Chuyên án, bắt quả tang Lê Hồng Sơn (31 tuổi, ở khu 10, phường Đại Phúc) và Ngô Thế Duy (38 tuổi, ở phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 5.600 viên ma túy tổng hợp từ Hà Nội về Bắc Ninh ảnh 1

Số ma túy tổng hợp mà đối tượng Sơn và Duy vận chuyển về Bắc Ninh tiêu thụ

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 5.600 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng khoảng 304g, 1 xe ô tô và một số tang vật liên quan.

Đây là 2 đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Nội về Bắc Ninh tiêu thụ. Trong đó, Ngô Thế Duy đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.