Bắt 2 cán bộ ngân hàng và một giám đốc

Dẫn giải Nguyễn Minh Hải về trại giam
Dẫn giải Nguyễn Minh Hải về trại giam
TP - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt tạm giam 1 giám đốc doanh nghiệp và 2 cán bộ Ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh về hành vi đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Dẫn giải Nguyễn Minh Hải về trại giam
Dẫn giải Nguyễn Minh Hải về trại giam.

Theo điều tra ban đầu, cuối 2008, Nguyễn Minh Hải (SN 1972) - Giám đốc Cty CP Thương mại, Công nghiệp Thịnh Phát (trụ sở tại Hà Nội) làm quen với 2 cán bộ Phòng giao dịch Đức Trung, huyện Đức Thọ (Ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh) là Nguyễn Thị Hương (Giám đốc) và Trần Trung Kiên (cán bộ tín dụng) để tìm cách vay vốn.

Để có tài sản thế chấp vay tiền, Hải nhờ 12 hộ dân trên địa bàn huyện Đức Thọ thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đứng tên trong hồ sơ vay tiền ngân hàng giúp Hải, với thỏa thuận Hải chịu trách nhiệm thanh toán nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Từ tháng 11-2008 đến 4-2009, phòng giao dịch Đức Trung cho Hải vay 14,5 tỷ đồng.

Đầu năm 2010 đến nay, do không có khả năng thanh toán dẫn đến dư nợ với số lượng lớn nên 12 hộ dân đứng tên vay tiền cho Hải bị ngân hàng đòi nợ và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, niêm phong, phát mại tài sản để thu hồi nợ.

Bước đầu, Hải khai nhận nhiều lần lót tay cho Nguyễn Thị Hương và Trần Trung Kiên với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Báo cáo của Ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh, hiện Hải đang nợ 14,39 tỷ đồng.

Được biết, Cty CP Thương mại, Công nghiệp Thịnh Phát do Hải làm giám đốc đã ngừng hoạt động và nợ trên 10 tỷ đồng không có khả năng thanh toán.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.