Bắt 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc chuẩn bị 'xuất ngoại'

Hơn 1,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị tạm giữ để tiêu hủy theo quy định.
Hơn 1,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị tạm giữ để tiêu hủy theo quy định.
TPO - Tin từ Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) chiều 31/3 cho biết, vừa phối hợp cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị lực lượng công an của thị xã bắt giữ trước đó khi trên đường vận chuyển bằng xe khách đưa sang Lào tiêu thụ.

Trước đó, thực hiện công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy phát hiện xe ô tô khách mang BKS chữ Lào với số hiệu 5679, do tài xế Lê Tấn (45 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển, lưu thông hướng Đà Nẵng - Huế có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành dừng xe kiểm tra theo quy định tại đoạn Quốc lộ 1 qua địa phận thị xã Hương Thủy, công an phát hiện trên xe chở 27 thùng xốp chứa nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không kèm hóa đơn chứng từ, giấy chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Số nội tạng này có trọng lượng hơn 1,6 tấn. Tài xế Tấn cho biết, 27 thùng nội tạng động vật được một chủ hàng thuê chở qua Lào tiêu thụ.

Ngày 30/3, Công an thị xã Hương Thủy đã phối hợp lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy 1,6 tấn nội tạng kể trên theo quy định.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.