Bắt 12 "dân bay" quậy trong quán Karaoke

Bắt 12 "dân bay" quậy trong quán Karaoke
(TPO) Khoảng 23h45 ngày 9/6, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý CA quận Hai Bà Trưng đã phát hiện 12 đối tượng đang sử dụng thuốc lắc tại quán karaoke Memory (24 phố Lò Đúc).

Trong số 12 “dân bay”, có 4 cô gái người Sài Gòn và một kẻ “đồng cô”…

Cơ quan CA thu tại chỗ 9 viên tân dược, qua giám định, 8 viên trong số này là ma tuý tổng hợp ATS. Ban đầu, các đối tượng khai nhận, đêm 9/6, sau khi đi chơi tại bar Hồ Gươm Xanh, họ được Lê Trường Giang (SN 1976, trú tại phường Trương Định, Hai Bà Trưng) mời về quán Memory hát karaoke.

Từng tốp 3- 4 người lần lượt kéo về đây nhập hội, một người bạn khác của Giang là Phùng Anh Tài (SN 1980) cũng thuê taxi từ Hải Phòng lên chơi, tổng cộng gồm 12 nam nữ thanh niên.

Thời điểm CA ập vào kiểm tra quán Memory, 12 nam nữ thanh niên trên đang ngồi lắc lư theo nhạc mạnh. Theo trung tá Nguyễn Gia Lộc - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma tuý CA quận Hai Bà Trưng – qua việc phát hiện 12 “dân bay” này, có thể nhận thấy một thủ đoạn mới của họ nhằm đối phó với đợt truy quét của cơ quan CA.

Họ không dại gì tìm đến những “động lắc” chuyên nghiệp, chỉ đến thuê các phòng karaoke vờ như để hát thật sự, rồi sử dụng ma tuý và ngồi “lắc” với nhau.

Tuy nhiên, cơ quan CA vẫn không loại trừ có thể có hành vi chứa chấp sử dụng ma túy trái phép của quán Memory. Chủ quán Nguyễn Quốc Khánh (SN 1964) cùng các nhân viên của quán này cũng đã được triệu tập đến cơ quan CA lấy lời khai. Hiện CA quận Hai Bà Trưng đang tập trung điều tra nhằm làm rõ hành vi của Khánh và các nhân viên trong vụ việc.

T.C.Hùng

MỚI - NÓNG