Barcelona sa thải Valverde để lấy chỗ cho HLV tuyển Bỉ?

Barcelona sa thải Valverde để lấy chỗ cho HLV tuyển Bỉ?
TPO - Truyền thông Tây Ban Nha và châu Âu đồng loạt khẳng định Barcelona sắp sa thải HLV Ernesto Valverde.  

Chiều nay, các nguồn tin thân cận với Barcelona khẳng định CLB này sắp sa thải HLV Ernesto Valverde. Động thái của Barca đã được nhiều người đoán trước sau khi họ thua Valencia ở trận chung kết Copa de Rey.

Trước đó, tương lai của HLV Valverde vẫn được chủ tịch Barca, Bartomeu đứng ra đảm bảo. Ngoài ra, ngôi sao số một ở Camp Nou là Lionel Messi cũng lên tiếng bảo vệ HLV 55 tuổi người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thất bại 1-2 đầy bế tắc trước Valencia khiến ban lãnh đạo Barca thay đổi chủ ý. Họ tin rằng Barca không thể mạnh hơn dưới thời HLV Valverde.

HLV Valverde gia nhập Barca vào mùa hè 2017 thay Luis Enrique. Ông giúp Barca lấy lại chức vô địch La Liga từ tay Real Madrid ngay ở mùa giải đầu này. Mùa này, HLV Valverde tiếp tục giúp đội bóng xứ Catalan lên ngôi ở La Liga trước 3 vòng đấu.

Tuy nhiên, Barca của HLV Valverde ở Champions League cũng trải qua hai mùa giải thất bại cay đắng liên tiếp. Năm ngoái, họ thua ngược AS Roma ở vòng tứ kết sau khi thắng 4-1 trên sân nhà ở lượt đi. Năm nay, Barca thua Liverpool 0-4 ở vòng bán kết tại Anfield cho dù có lợi thế thắng 3-0 ở Camp Nou trước đó.

Theo nguồn tin của tờ Sport (có trụ sở tại Barcelona), ứng cử viên hàng đầu mà Barca nhắm đến để thay thế Valverde là HLV Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ. Ban lãnh đạo ở Camp Nou tin tưởng Martinez có triết lý chơi bóng và DNA giống với Barca. Nếu thuyết phục thành công Roberto Martinez, Barca sẽ mời cựu tiền đạo Thierry Henry về làm trợ lý. Trong quá khứ, Henry từng có 3 mùa giải khá thành công trong màu áo Barca.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.