Barcelona nhận tin sốc về Pique

Pique có thể phải nghi thi đấu tới hơn 6 tuần.
Pique có thể phải nghi thi đấu tới hơn 6 tuần.
TPO - Tin dữ vừa ập tới Nou Camp. Các bác sĩ thông báo rằng Gerard Pique sẽ phải dưỡng thương 6 tuần, thậm chí có thể hơn, chứ không phải 4 tuần như chẩn đoán ban đầu. Vắng trung vệ này, Barca lâm nguy thực sự.

Phút thứ 12 trận lượt đi tứ kết Champions League với Atletico Madrid tại Nou Camp, Gerard Pique dính chấn thương nặng ở xương chậu và không thể thi đấu tiếp. HLV Tata Martino buộc phải tung Marc Bartra thễ chỗ cầu thủ này trong sự lo lắng của hàng trăm nghìn CĐV Barcelona có mặt trong sân.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của trung vệ người Tây Ban Nha, ai cũng có thể đoán ra việc anh sẽ phải nghỉ thi đấu dài ngày.

Quả nhiên như vậy! Ngay sau trận đấu, Pique đã lập tức tới phòng y tế và các bác sĩ khẳng định rằng, trung vệ này sẽ phải “ngồi chơi, xơi nước” khoảng 6 tuần, thậm chí có thể dài hơn vì vết đau . Thông tin này cũng đã được Barcelona chính thức xác nhận.

Chưa cần nói tới quãng thời gian có thể phải nghỉ thêm, chỉ cần 6 tuần vắng Pique, Barcelona đối diện với cực nhiều khó khăn. Ngoài cầu thủ này, trong tay HLV Martino không có trung vệ nào thực sự đáng tin. Carles Puyol vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Javier Mascherano vốn là một tiền vệ và lại thường xuyên mắc sai lầm trong thời gian gần đây. Còn Marc Bartra lại quá thiếu kinh nghiệm.

Không Pique, hàng thủ Barcelona có nguy cơ vỡ vụn trong trận tái đấu với Atletico Madrid ở lượt về Champions League và trận tranh Cúp nhà Vua với Real Madrid. Ngoài ra, còn là khoản 6-7 trận tại La Liga. Một bài toán thực sự nan giải, nhất là khi đây đã là giai đoạn nước rút của mùa giải.

Có lẽ nếu trắng tay mùa này, giới lãnh đạo Barcelona nên từ trách mình. Họ đã có thời gian và cả hội để mang thêm những trung vệ chất lượng, nhưng rồi lại cứ ngần ngừ và giờ khiến đội nhà rơi vào hiểm cảnh.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).