Barcelona - Man City: Giấc mơ dang dở

Giấc mơ châu Âu của Man City chấm dứt đêm nay. Ảnh: Getty Images
Giấc mơ châu Âu của Man City chấm dứt đêm nay. Ảnh: Getty Images
TP - Thua trắng hai bàn trong trận lượt đi trên sân nhà, Man City khó làm được điều kỳ diệu tại Nou Camp đêm nay trước ứng viên vô địch Barcelona.

Barcelona đang rộng cửa lần thứ bảy liên tiếp vào tứ kết Champions League sau chiến thắng trên sân Etihad ở lượt đi. Ngược lại, Man City mong chờ sẽ có thêm màn trình diễn ấn tượng khác trên sân khách như từng làm ở lượt cuối vòng bảng tại Munich.

Khi đó, Man City lội ngược dòng để thắng nhà ĐKVĐ Bayern Munich 3-2. Chiến thắng giúp Man City lần đầu tiên có mặt tại vòng loại trực tiếp Champions League.

Để tiếp tục giấc mơ lần đầu tiên vào tứ kết, Man City cần phải lập lại tinh thần tương tự như trận làm khách tại nước Đức để vượt qua được khoảng cách thua hai bàn trắng trong trận lượt đi. Trong lịch sử chỉ có hai lần tại vòng đấu này, chủ nhà thất bại trong trận lượt đi lật ngược được thế cờ trong trận lượt về trên sân khách. Đó là Ajax (1995/96) và Inter Milan (2010/11), nhưng họ chỉ thua một bàn trên sân nhà.

Với Man City, đây là lần đầu tiên họ hành quân đến Nou Camp trong một trận đấu chính thức. Nhưng với Yaya Toure, tiền vệ tự do này đã có những năm tháng hạnh phúc với Barcelona trước khi ra đi năm 2010 đầu quân cho Man City. 

Hiện trong đội hình Man City có bốn tuyển thủ Tây Ban Nha từng đối đầu Barca khi còn khoác áo các đội bóng tại Liga là Javi Garcia, Jesus Navas, Alvaro Negredo và David Silva. Man City từng thắng 1-0 trước chủ nhà Barcelona với pha lập công duy nhất của Martin Petrov, nhưng đó chỉ là trận đấu giao hữu trước mùa giải 2009.

Lần gần đây nhất, Barcelona bị chặn đứng trước ngưỡng tứ kết là mùa giải 2006/07. Tính ra, đội bóng xứ Catalan chỉ thua duy nhất một lần trong 25 trận đấu thuộc các cúp châu Âu trên sân nhà, và thắng 19 trận. Tính riêng thành tích tiếp các đối thủ từ Anh của Barca là 11 thắng, 11 hòa và 2 thua. Kỷ niệm buồn nhất với Barca khi tiếp các đội bóng Anh là bị Chelsea loại ở bán kết mùa giải 2012.

Man City có thể đang bỡ ngỡ ở đấu trường châu Âu, nhưng HLV Pellegrini thì quá quen với những trận đấu sinh tử tại Champions League. Ông từng dẫn dắt Villarreal (2006, 2009) và Malaga (2012) vào đến tứ kết.

Trong 5 lần đối đầu với các đội chủ nhà La Liga, thành tích của Man City là thắng 1 hòa 1 và thua 3, trong đó chiến thắng duy nhất là hạ chủ nhà Villarreal 3-0 vòng bảng mùa giải 2011/12.

Lịch thi đấu 2h45 ngày 13/3

Barcelona - Man City

PSG - Bayer Leverkusen

MỚI - NÓNG