Barcelona đã có ‘thần công’ Robert Lewandowski

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau thời gian dài đàm phán, Barcelona đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Robert Lewandowski từ Bayern Munich.
Barcelona đã có ‘thần công’ Robert Lewandowski ảnh 1

Lewandowski sắp trở thành người của Barcelona.

Rạng sáng nay, các nguồn tin uy tín nhất châu Âu đồng loạt khẳng định Barcelona đã đạt thỏa thuận mua Robert Lewandowski từ Bayern Munich. Đội chủ sân Nou Camp chấp nhận bỏ ra 45 triệu euro mua tiền đạo 33 tuổi người Ba Lan và trả thêm 5 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích của anh.

Lewandowski sẽ tròn 34 tuổi vào tháng 8 tới, nhưng anh vẫn được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Ngôi sao người Ba Lan đã ghi tổng cộng 344 bàn sau 375 trận cho Bayern, bao gồm 98 bàn trong 2 mùa giải gần đây. Anh góp công lớn giúp “Hùm xám” thống trị Bundesliga và giành 1 chức vô địch Champions League.

Thương vụ này đã kéo dài âm ỉ suốt 2 tháng qua, sau khi Lewandowski công khai ý định rời Bayern Munich. Sau 8 năm gắn bó, Lewandowski muốn tìm kiếm thử thách mới trong giai đoạn cuối của sự nghiệp và bến đỗ trong mơ của anh là Barcelona. Nhiều đại gia khác, bao gồm Chelsea và PSG đã cố gắng tiếp cận Lewandowski nhưng đều bị tiền đạo này từ chối.

Cho dù sớm nhận được cái gật đầu từ Lewandowski, nhưng Barcelona vẫn mất nhiều thời gian cho thương vụ này vì khó khăn tài chính. Cho đến cuối tháng trước, đội chủ sân Nou Camp vẫn chưa thể ký hợp đồng với các cầu thủ mới.

Mọi chuyện chỉ trở nên dễ dàng hơn với Barcelona sau khi họ kích hoạt “đòn bẩy kinh tế” đầu tiên, bán 10% bản quyền truyền hình trong vòng 25 năm cho công ty đầu tư Sixth Street Partners, thu về hơn 200 triệu euro. Ngoài ra, đội chủ sân Nou Camp cũng tiến gần đến việc đẩy Frenkie de Jong sang MU, qua đó thu về 85 triệu euro và cắt giảm một khoản tiền lương lớn cho năm tài khóa tiếp theo.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.