Barcelona choáng váng vì... virus FIFA

Messi dính chấn thương trong trận đấu giữa Argentina và Uruguay.
Messi dính chấn thương trong trận đấu giữa Argentina và Uruguay.
TPO - Loạt trận quốc tế mới đi qua lượt trận đầu tiên, nhưng Barcelona đã liên tiếp nhận 2 hung tin. Đầu tiên là chấn thương của Lionel Messi ở trận đấu giữa Argentina và Uruguay. Mới đây, đến lượt tân binh Andre Gomes gặp vấn đề ở gót chân trong buổi tập của ĐT Bồ Đào Nha.

Đầu tháng 9 là khoảng thời gian loạt trận quốc tế, bao gồm các trận giao hữu ĐTQG rồi vòng loại World Cup 2018, chính thức diễn ra. Điều này đồng nghĩa, các giải VĐQG châu Âu sẽ phải tạm nghỉ để các cầu thủ trở về làm nhiệm vụ đội tuyển.

Đây là giai đoạn khiến rất nhiều CLB, đặc biệt là những CLB tiếng tăm, thực sự lo lắng. Đơn giản, các ngôi sao của họ rất dễ bị chấn thương và rồi CLB phải lĩnh hậu quả. Ngay cả khi không chấn thương thì thể lực của hàng loạt tuyển thủ cũng giảm sút rất nhiều do phải di chuyển một quãng đường dài.

Barcelona là bằng chứng nhãn tiền nhất cho cái gọi là hậu quả của loạt trận quốc tế hay “virus FIFA”. Chỉ mới qua loạt trận đầu tiên, đội chủ sân Nou Camp đã nhận ngay 2 hung tin. 

Trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ cách đây ít ngày giữa Argentina và Uruguay, Messi đã tái phát chấn thương cơ háng. Anh buộc phải rời khỏi ĐT Argentina sớm để trở lại Barcelona điều trị, tức là không thể dự Venezuela.

Cần biết rằng, trước khi quyết định trở lại ĐT Argentina, Messi cũng đã gặp phải một vấn đề nhỏ ở bắp đùi và chỉ được các bác sĩ cho phép ra sân thi đấu vào phút chót. 

Hiện chưa có thông báo chính thức về chấn thương mới của đương kim Quả bóng vàng FIFA, nhưng không loại trừ khả năng anh sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tuần.

Sau thông tin Messi chấn thương, Barcelona nhận tiếp hung tin từ tân binh Andre Gomes. Cụ thể, trong buổi tập mới đây của ĐT Bồ Đào Nha, tiền vệ 23 tuổi này đã gặp phải một chấn thương ở gót chân. Nhiều khả năng, Andre Gomes sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ vào rạng sáng ngày 7/9 tới. 
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.