Barcelona chính thức có Chủ tịch mới

Bartomeu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử (Ảnh: BBC Sport)
Bartomeu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử (Ảnh: BBC Sport)
Jose Maria Bartomeu đã chính thức giành được chiếc ghế Chủ tịch CLB Barcelona sau khi vượt qua tất cả các đối thủ cạnh tranh trong cuộc bầu cử hôm qua.

Jose Maria Bartomeu sẽ là Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona cho đến năm 2021 sau khi kết quả bỏ phiếu bầu cử được công bố, có tất cả 47270 phiếu bầu chọn trong đợt này. Sau khi từ chức trước khi cuộc bầu cử bắt đầu vào ngày 9/6, giờ đây Bartomeu lại một lần nữa nắm quyền điều hành câu lạc bộ với 54.63% phiếu bình chọn cho mình. 

Jose Maria Bartomeu lên thay Sandro Rosell sau vụ bê bối chuyển nhượng Neymar vào tháng Một năm ngoái. Với thành tích rất tốt của Barca mùa bóng vừa qua cũng những động thái chuyển nhượng rất tích cực bất chấp lệnh cấm, ông đã giành được đa số sự ủng hộ của người bầu chọn. Cụ thể đã có 25823 người chọn ông là Chủ tịch mới.

Barcelona chính thức có Chủ tịch mới ảnh 1

Tỷ lệ số phiếu trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona (Ảnh: Mundo Deportivo)

Các đối thủ cạnh tranh của Bartomeu, đáng chú ý có cựu Chủ tịch Joan Laporta với 33.03% số phiếu (15.615 phiếu). Những đối thủ khác có tỷ lệ thấp hơn nhiều như Agusti Benedito (7.16%) và Toni Freixa (3.70%).

Theo Theo Vntinnhanh
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.