Barca từ chối 'núi tiền' từ Trung Quốc để giữ chân Turan

Barcelona quyết giữ chân Turan.
Barcelona quyết giữ chân Turan.
TPO - Arda Turan không thực sự gây ấn tượng ở mùa trước, nhưng HLV Luis Enrique vẫn quyết giữ tiền vệ này. Ông vừa từ chối một đề nghị "khủng" từ Trung Quốc về trường hợp cầu thủ này.
Tháng 1 năm ngoái, trong bối cảnh bị FIFA cấm chuyển nhượng, Barcelona vẫn cố gắng lách luật để chiêu mộ Arda Turan về từ Atletico Madrid với tổng giá trị lên tới 41 triệu euro. Đến mùa giải 2015/2016, Turan bắt đầu ra sân cho đội bóng xứ Catalan. Màn diễn của anh không thực sự thuyết phục.
Cụ thể, Turan chỉ chơi 18 trận cho Barcelona tại La Liga và đóng góp 2 bàn thắng. Anh chưa thể khiến các CĐV quên hình bóng của Xavi. Thậm chí khi mùa giải khép lại, nhiều tờ báo của Tây Ban Nha còn cho rằng, HLV Luis Enrique sẽ bán tháo Turan để đầu tư vào một thương vụ khác. Tuy nhiên, thực tế thì lại không phải như vậy.
Theo tiết lộ từ Marca, HLV Enrique và lãnh đạo Barcelona đã từ chối ít nhất 8 lời đề nghị gửi tới liên quan đến tương lai của Turan, trong đó có một lời đề nghị từ một đội bóng giấu tên của Trung Quốc. Đội bóng này ngỏ ý sẵn sàng chiêu mộ Turan với giá 50 triệu euro. Trả lời báo chí, Giám đốc thể thao Robert Fernandez của Barcelona khẳng định: "Tương lai của Arda Turan sẽ không thay đổi. Sau một năm khó khăn bởi những rắc rối đến từ FIFA, chúng tôi đang đặt kỳ vọng vào Arda Turan ở mùa giải tới".
Arda Turan có 4 năm hợp đồng còn lại với Barcelona. Ở trận giao hữu với Celtic diễn ra cuối tuần qua anh đã đóng góp một pha lập công. Nếu tiếp tục duy trì phong độ tốt, ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể giành một suất đá chính trong đội hình của của đội chủ sân Nou Camp ở mùa giải tới.
MỚI - NÓNG