Barca nâng giá bán tên sân Nou Camp lên mức 300 triệu euro

Barca nâng giá bán tên sân Nou Camp lên mức 300 triệu euro
TPO - Các quan chức Barcelona vừa quyết định nâng giá bán tên sân Nou Camp từ 200 triệu euro lên mức 300 triệu euro.
Sân Nou Camp được khánh thành và đưa vào sử dụng hôm 24/9/1957. Gần 61 năm qua, SVĐ này đã trở thành niềm tự hào của Barca nói riêng và người dân xứ Catalan nói chung. Theo Wikipedia, sân thi đấu này có sức chứa 99.354 chỗ ngồi.

Hiện tại, Barca đang nâng cấp sân Nou Camp nhằm tăng sức chứa lên 105.000 chỗ ngồi. Dự kiến, kế hoạch nâng cấp này sẽ được hoàn thành vào năm 2021. Nó sẽ ngốn của đương kim vô địch La Liga số tiền khoảng 600.000 triệu euro.
Barca nâng giá bán tên sân Nou Camp lên mức 300 triệu euro ảnh 1 Barca muốn bán tên sân Nou Camp với giá 300 triệu euro.
Cách đây 3 năm, công ty thương mại điện từ Rakuten từng “thòng” điều khoản ghép tên họ với tên sân Nou Camp trị giá 200 triệu euro. Hiện tại, công ty của Nhật Bản đang là nhà tài trợ áo đấu của Barca với số tiền 55 triệu euro/năm.  Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Marca, Barca vừa quyết định nâng giá bán tên sân Nou Camp lên mức 300 triệu euro. Trong cuộc họp cổ đông của CLB vào đầu năm 2019, họ sẽ chính thức bỏ phiếu để thông qua quyết định bán tên sân. Mùa Hè năm nay, Barca đang tham dự giải giao hữu quốc tế International Champions Cup 2018. Ngoài việc thi đấu giao hữu, đương kim vô địch La Liga muốn quảng bá hình ảnh của mình trên đất Mỹ. Thế nhưng, theo yêu cầu của nhà tài trợ Rakuten, Barca sẽ du đấu châu Á vào mùa Hè năm 2019. Nhiều khả năng, điểm đến của họ sẽ là Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Với việc bắt các cầu thủ phải “hành xác”, đội bóng xứ Catalan hy vọng rằng họ sẽ tìm kiếm thêm được những hợp đồng tài trợ “béo bở”.
MỚI - NÓNG