Trung Quốc:

Bảo vệ trường cấp 1 đâm dao loạn xạ, 40 học sinh – nhân viên nhập viện

Người được cho là nghi phạm bị cảnh sát giải đi.
Người được cho là nghi phạm bị cảnh sát giải đi.
TPO - Một vụ tấn công bằng dao kinh hoàng đã xảy ra tại một trường học ở thành phố Ngô Châu (phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), khiến khoảng 40 học sinh và nhân viên nhà trường phải nhập viện.

Theo RT, vụ tấn công xảy ra lúc 8h30’ ngày 4/6, tại một trường tiểu học ở thành phố Ngô Châu.

Nghi phạm được xác định là một nam nhân viên bảo vệ khoảng 50 tuổi.

Bảo vệ trường cấp 1 đâm dao loạn xạ, 40 học sinh – nhân viên nhập viện ảnh 1

Xe cấp cứu đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Khoảng 40 học sinh và nhân viên nhà trường đã phải nhập viện vì bị thương.

Một học sinh, một nhân viên bảo vệ và hiệu trưởng nhà trường hiện đang nguy kịch.  

Bảo vệ trường cấp 1 đâm dao loạn xạ, 40 học sinh – nhân viên nhập viện ảnh 2

Các học sinh được đưa đi cấp cứu. 

Được biết, ngôi trường năm cách đồn cảnh sát chỉ 100m, nên nghi phạm đã nhanh chóng bị khống chế.

Hiện nghi phạm đang bị giam giữ, nhưng chưa tiết lộ động cơ gây án.

Trước đó, hồi năm 2016, một vụ tấn công tương tự đã xảy ra trước cổng một trường học khiến 10 học sinh bị đâm.

Tháng 10 năm ngoái, một phụ nữ đã tấn công bằng dao tại một trường mẫu giáo khiến ít nhất 14 trẻ bị thương.

 
Theo Theo RT, Daily Star
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.