Bảo vệ tham gia ném xác chị Huyền còn lấy trộm Iphone 5s

Bảo vệ tham gia ném xác chị Huyền còn lấy trộm Iphone 5s
TPO – Sau gần 2 tháng xảy ra vụ án bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác nữ khách hàng, cơ quan chức năng vừa khởi tố kẻ lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 5s của nạn nhân.

> Toàn cảnh vụ TMV Cát Tường

Gần 2 tháng trôi qua, thi thể chị Huyền vẫn bặt vô âm tín
Gần 2 tháng trôi qua, vẫn chưa tìm thấy thi thể chị Huyền.

Chiều 3/12/2013, tại trại tạm giam, trước sự chứng kiến của luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật Nguyên Anh, Hà Nội - người được cơ quan tố tụng chỉ định bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Đào Quang Khánh), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bổ sung bị can Đào Quang Khánh (SN 1996, bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường, số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi trộm cắp chiếc điện thoại Iphone 5s của chị Lê Thị Thanh Huyền.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố Khánh về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Khánh bị cơ quan điều tra xác định đã giúp sức bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường ném xác chị Huyền xuống sông Hồng để phi tang.

Nhìn lại những mốc quan trọng của vụ án

Vụ án xảy ra vào chiều tối 19/10 tại Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường, do bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ viện, bác sỹ Khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai) làm chủ.

Chiều 17/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an Hà Nội đưa Đào Quang Khánh (17 tuổi) tới khu vực cầu Thanh Trì, nơi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) khai đã ném xác chị Huyền xuống để phi tang, dựng lại hiện trường.

Ngày 14/11, UBND TP Hà Nội kiểm điểm xử lý trách nhiệm hàng loạt cán bộ liên quan đến sai phạm tại Thẩm mỹ viện Cát Tường. Trong đó, có Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực, Trạm Trưởng y tế phường và cán bộ quản lý thị trường tại địa bàn, Trưởng Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng và cán bộ trực tiếp tham mưu công tác kiểm tra. Sở Y tế Hà Nội cũng đã kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc.

Tối 31/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tường để điều tra về các hành vi: Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác (Điều 242 Bộ luật hình sự) và hành vi xâm phạm thi thể (Điều 246 Bộ luật hình sự).

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam đồng phạm của ông Tường là Đào Quang Khánh về hành vi xâm phạm thi thể. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Chiều 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, bắt, khám xét khẩn cấp ông Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 8h45 ngày 19/10, chị Huyền đi xe máy Lead màu đen ra khỏi nhà, đến Thẩm mỹ viện Cát Tường hút mỡ bụng, nâng ngực. Tại đây, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường trực tiếp phẫu thuật.

Đến 16h, bác sỹ này phẫu thuật xong. Khoảng 30 phút sau, chị Huyền có những biểu hiện co giật, khó thở, ông Tường đã bảo nhân viên tiêm thuốc cho chị Huyền...

Tưởng như tình trạng bệnh nhân đã bình thường, nhưng sau đó, nhân viên phát hiện toàn thân chị Huyền tím tái, sùi bọt mép và báo cho bác sỹ Tường. Kiểm tra thấy chị Huyền đã ngừng thở, ông Tường cho phần lớn nhân viên ra về, một số ở lại để dọn dẹp hiện trường, đem máy móc thiết bị, sổ sách đi cất giấu.

Để trốn trách nhiệm, bác sỹ Tường nhờ Khánh giúp sức, mang thi thể nạn nhân phi tang. Khánh đã cùng ông Tường chở xác nạn nhân đi qua cầu Vĩnh Tuy, để đồ đạc, xe máy lại ở khu vực phường Thạch Bàn. Riêng chiếc điện thoại iPhone được Khánh giữ lại. Ông Tường và Khách tiếp tục đưa thi thể nạn nhân lên cầu Thanh Trì thả xuống.

Đến 23h cùng ngày, một người dân ở Thạch Bàn tên Tuấn phát hiện xe máy Lead màu đen vẫn cắm chìa khoá để bên vệ đường. Chiếc xe này sau đó được xác định của chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Anh Tuấn gọi 2 người bạn đến, mở túi xách, thấy điện thoại. Sau đó, anh Tuấn dùng điện thoại của chị Huyền gọi lại cho các số nhỡ đến máy này. Gia đình chị Huyền đã sang hiện trường, phát hiện xe máy, liền trình báo cơ quan công an.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.