Bảo vệ chợ ven quốc lộ bị xe khách tông chết

Dân "liều mạng" đi ngược chiều mỗi ngày ven Quốc lộ 1 do kết cấu dải phân cách cứng kéo dài nhiều cây số và bít luôn lối rẽ vào chợ Nước Ngọt
Dân "liều mạng" đi ngược chiều mỗi ngày ven Quốc lộ 1 do kết cấu dải phân cách cứng kéo dài nhiều cây số và bít luôn lối rẽ vào chợ Nước Ngọt
TPO - Đây không phải lần đầu tiên, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua chợ Nước Ngọt (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến chết người.

Sáng 26/9, tin từ UBND xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xác nhận, một nhân viên bảo vệ thuộc chợ Nước Ngọt (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) khi điều khiển xe gắn máy rẽ vào đường ngược chiều để đến nơi làm việc đã không may xảy ra va chạm với ô tô khách dẫn đến thiệt mạng.

Đoạn đường xảy ra tai nạn là “điểm đen” về an toàn giao thông, do thiếu đường gom dân sinh song song với đường chính để dân ra vào chợ Nước Ngọt, kể từ khi dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo UBND xã Lộc Thủy, nạn nhân mới nhất thiệt mạng do tai nạn xe cộ trên đoạn “điểm đen” an toàn giao thông gần chợ Nước Ngọt do “buộc” phải đi vào làn đường ngược chiều là ông Tống Phước Cừ (55 tuổi, trú ở thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc).

Trước đó, vào khoảng 22h35 tối 24/9, ông Cừ điều khiển xe gắn máy hiệu Honda Cub 50 mang BKS 75-410HN di chuyển trên Quốc lộ 1 theo hướng Huế - Đà Nẵng để vào làm công việc bảo vệ chợ Nước Ngọt. Khi đến đoạn đường gần chợ, ông Cừ như mọi ngày đã cho xe rẽ theo điểm mở giải phân cách cứng hướng vào Bệnh viện Chân Mây (vị trí Km 873 + 900) - cách chợ khoảng 500m - nhằm mục đích chạy men theo gần mép lề phần đường ngược chiều thêm một đoạn dài để vào chợ.

Vào thời điểm trên, ô tô khách mang BKS 37B-02322, do tài xế Trần Nhật Dũng (47 tuổi, quê ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển cùng chiều phía sau trờ tới tông trọng thương, khiến nạn nhân phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Đến rạng sáng 25/9, do thương tích quá nặng, ông Cử đã tử vong.

Được biết, để xóa “điểm đen” tai nạn giao thông, hạn chế tình trạng dân đi ngược chiều mỗi ngày do kết cấu dải phân cách cứng kéo dài nhiều cây số và bít luôn lối rẽ vào chợ, UBND xã Lộc Thủy từng nhiều lần kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét mở điểm rẽ gần chợ, hoặc xây dựng đường gom men quốc lộ.

Đến nay, UBND huyện Phú Lộc đã quyết định đầu tư một tuyến đường gom để dân vào - ra chợ. Tuy nhiên, do vướng công tác giải phóng mặt bằng, công trình hiện chưa được triển khai, dẫn đến lại xảy ra tai nạn chết người trên cung đường “tử thần” này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.