Báo Trung Quốc kêu gọi Philippines rút tên lửa Typhon của Mỹ

TPO - Hôm nay (26/2), truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi Philippines rút tên lửa tầm trung Typhon của Mỹ khỏi Biển Đông, cho rằng Philippines đã nhiều lần phá vỡ lời hứa của mình khi triển khai hệ thống tên lửa này.
Hệ thống tên lửa tầm trung Typhon do Mỹ chế tạo. (Ảnh: Wikipedia)

Hệ thống tên lửa tầm trung Typhon do Mỹ chế tạo. (Ảnh: Wikipedia)

"Khu vực này cần hòa bình và thịnh vượng, không phải tên lửa tầm trung và xung đột. Philippines đã nhiều lần nuốt lời và hành động thiếu thiện chí... ban đầu hứa rằng đây chỉ là một đợt triển khai tạm thời và hệ thống này sẽ được đưa đi", Nhân dân Nhật báo nêu trong bài xã luận.

Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh chưa trả lời đề nghị bình luận.

Mỹ đưa hệ thống Typhon đến Philippines vào tháng 4 năm ngoái, nhân dịp diễn ra đợt tập trận quân sự Balikatan (Vai kề vai), sau đó để lại quốc gia Đông Nam Á này, bất chấp phản ứng giận dữ của Trung Quốc.

Gần đây, truyền thông khu vực đưa tin bệ phóng Typhon đã được di chuyển đến địa điểm mới của Philippines, nhưng các quan chức Mỹ và Philippines từ chối tiết lộ thông tin.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines liên tục căng thẳng trong những năm qua. Gần đây có thông tin Trung Quốc đang phát triển một loại tàu ngầm mới, có khả năng mang tên lửa siêu thanh gắn đầu đạn hạt nhân, đặc biệt để vô hiệu hóa mối đe dọa tên lửa.

Báo South China Morning Post (SCMP) trong tháng này đưa tin tàu ngầm tấn công đang được chế tạo tại một xưởng đóng tàu ở Vũ Hán, có thể được thiết kế để nhắm vào các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung ở Philippines. Quân đội Trung Quốc chưa xác nhận thông tin về tàu ngầm này.

SCMP dẫn bài báo đăng trên tạp chí Naval & Merchant Ships thuộc Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc (CSSC), trong đó nêu thông tin chi tiết về thiết kế và tính năng của tàu ngầm mới.

Bài viết cho biết bệ phóng Typhon của Mỹ tại Philippines có thể tấn công các mục tiêu ở Trung Quốc đại lục từ đảo Luzon ở phía bắc Philippines.

Theo nội dung bài báo, loại tàu ngầm mới nhất của Trung Quốc có khả năng mang tên lửa siêu thanh, giúp quân đội Trung Quốc thực hiện các cuộc tấn công bên ngoài hệ thống phòng thủ của đối phương và có thể gắn đầu đạn hạt nhân.

Tàu ngầm mới có thể sẽ được trang bị tên lửa YJ-21. Tên lửa này có tầm hoạt động ước tính từ 1.500 - 2.000 km, với tốc độ ước tính Mach 10, từng được trang bị cho cho tàu tuần dương Type 055 của Trung Quốc.

Theo SCMP, Trung Quốc bắt tay chế tạo tàu ngầm mới từ giữa năm 2024.

Cùng chuyên mục

Mỹ sơ tán hàng loạt máy bay ném bom vì máy bay không người lái Iran

Mỹ sơ tán hàng loạt máy bay ném bom vì máy bay không người lái Iran

TPO - Quân đội Mỹ đã sơ tán hàng chục máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh vào cuối tuần qua, sau khi nhận được thông tin tình báo cho thấy có khả năng xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, các quan chức Mỹ cho biết.

Mỹ theo dõi ca tử vong bí ẩn trong phòng thí nghiệm Nga

Mỹ theo dõi ca tử vong bí ẩn trong phòng thí nghiệm Nga

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo dõi sát các thông tin về ca tử vong có khả năng liên quan đến bệnh dịch hạch thể phổi tại Nga, trong khi vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ về trường hợp này.

Nhà khoa học Nobel nảy ý tưởng đột phá khi thay tã cho con

Nhà khoa học Nobel nảy ý tưởng đột phá khi thay tã cho con

TPO - GS Karl Deisseroth cùng hai nhà khoa học vừa giành giải Nobel Y/Sinh 2026 nhờ những khám phá về quang di truyền học. Trên hành trình nghiên cứu não bộ, nhà khoa học người Mỹ Deisseroth từng muốn trở thành nhà văn, và ông nảy ra một ý tưởng về bộ não khi đang thay tã cho con.