Báo Triều Tiên bất ngờ khen ‘Harry Potter’ sau 23 năm xuất bản

TPO - Bộ tiểu thuyết đình đám Harry Potter của nữ tác giả J.K. Rowling chứng minh được vị thế trong làng văn học thế giới khi “chinh phục” được cả Triều Tiên dù muộn đến 23 năm.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, báo Văn học - cơ quan ngôn luận chính thức của Liên minh các cây bút Joseon – mới đây có một bài viết giới thiệu về bộ tiểu thuyết giả tưởng Harry Potter của nhà văn Anh J.K. Rowling. Đáng chú ý tờ báo của “đất nước bí ẩn” dành rất nhiều lời khen cho tác phẩm nổi tiếng toàn cầu này, dù muộn đến 23 năm.

Báo Triều Tiên bất ngờ khen ‘Harry Potter’ sau 23 năm xuất bản ảnh 1 Bộ tiểu thuyết giả tưởng Harry Potter được khen trên báo Triều Tiên.

Báo Văn học nhận định, thành công của “Harry Potter” nhờ dịch ra nhiều ngôn ngữ trên toàn thế giới, cũng như được cả trẻ em lẫn người lớn yêu thích. “Sự quan tâm của độc giả đến bộ tiểu thuyết dài tập Harry Potter đang tăng lên”, trích bài báo.

Bài báo còn tóm tắt nội dung tác phẩm, đồng thời đánh giá “Harry Potter” đưa thể loại văn học giả tưởng nước ngoài “lên một tầm cao mới”. “Bộ truyện đã đi tiên phong, mở ra một nền tảng mới cho sự phát triển của văn học giả tưởng nước ngoài, thông qua việc mô tả táo bạo về một thế giới giả tưởng khác biệt với thế giới con người”, báo Triều Tiên nhấn mạnh.

Theo báo Văn học, bộ truyện giúp trẻ em nuôi dưỡng tương lai bằng cách tìm ra phương thức bộc lộ sức mạnh và kỹ năng cá nhân.

Báo Văn học được thành lập năm 1956, thường tập trung phân tích những tác phẩm văn học thuộc nhiều nền văn hóa. Đồng thời là cơ quan ngôn luận của Liên minh các cây bút Joseon – nơi kiểm duyệt sách trước khi phát hành của Triều Tiên, tờ báo này tuân thủ nghiêm túc các chính sách của đất nước, luôn thận trọng với văn học nước ngoài.

Vì lý do này, Yonhap bất ngờ khi báo Văn học của Triều Tiên giới thiệu về tiểu thuyết tiếng Anh. Có thể nói, “Harry Potter” là trường hợp hiếm hoi nhận được sự ưu ái từ cơ quan kiểm duyệt sách của Bình Nhưỡng.

“Harry Potter” lần đầu phát hành vào năm 1997 bởi nhà xuất bản Bloomsbury. Đến nay, tác phẩm bán được hơn 500 triệu bản, với hơn 80 ngôn ngữ trên thế giới. Tập cuối “Harry Potter và bảo bối tử thần” được tác giả hoàn thiện vào năm 2006, xuất bản vào năm 2007 trên toàn cầu. Với bộ truyện này, J.K. Rowling từ một kẻ vô danh trở thành tác giả giàu có hàng đầu thế giới.

Không chỉ là bộ truyện bán chạy nhất toàn cầu, khi chuyển thể thành phim (gồm 8 phần, kéo dài từ 2001 đến 2011), câu chuyện về hành trình phép thuật của phù thủy Harry Potter và những người bạn mang về doanh thu “khủng” 7,7 tỷ USD trên toàn thế giới.

Báo Triều Tiên bất ngờ khen ‘Harry Potter’ sau 23 năm xuất bản ảnh 2 Cả truyện và phim về Harry Potter đều thành công ngoài sức tưởng tượng.
Theo Theo Yonhap, Business Insider
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.