Bảo Trâm Idol: 'Đến với Chủ nhật Đỏ để hiến máu và tiếng hát'

Ca sĩ Bảo Trâm Idol tại chương trình Chủ Nhật Đỏ.
Ca sĩ Bảo Trâm Idol tại chương trình Chủ Nhật Đỏ.
TPO - Nữ ca sĩ Bảo Trâm Idol là một trong những người nổi tiếng đồng hành liên tục cùng Chủ nhật Đỏ và năm nào cô cũng hào hứng khi được hiến máu cũng như tiếng hát của mình đến với chương trình.

Tính đến Chủ nhật Đỏ năm nay đã là lần thứ mấy Bảo Trâm tham gia chương trình?

Trâm không nhớ được chính xác số lần tham gia nhưng cũng phải đến 4-5 lần rồi. Hầu như năm nào Trâm cũng tham gia chỉ có năm ngoái là vắng mặt vì mới sinh em bé nên không sắp xếp được thời gian. Tuy vậy, em vẫn kêu gọi bạn bè và fan tới ủng hộ và hiến máu cứu người trong chương trình.

Trâm còn nhớ lần đầu tiên nhận được lời mời tham gia chương trình cảm xúc của bạn như nào không? Và vì sao Trâm lại chọn tham gia một chương trình như Chủ nhật Đỏ?

Em được biết đến chương trình Chủ nhật Đỏ khi còn là sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, và biết rằng đây là một chương trình cộng đồng rất quy mô của báo Tiền Phong và có sức ảnh hưởng rất lớn đến các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên.

Đến khi đã trở thành ca sĩ, được chương trình mời tham gia, em cảm thấy đây là một vinh dự rất tuyệt vời. Và trong năm đầu tiên đồng hành, được tham gia họp báo và được nghe các chia sẻ của trưởng ban tổ chức cùng với những bác sĩ, em càng thêm nhận thức rõ ràng được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người quan trọng như thế nào.

Bảo Trâm Idol: 'Đến với Chủ nhật Đỏ để hiến máu và tiếng hát' ảnh 1

Bảo Trâm ngày càng xinh đẹp và thon thả.

Cát-xê của Bảo Trâm khi tham gia các chương trình từ thiện, xã hội là như thế nào? Bạn có thể hé lộ một chút được không?

Đã gọi là thiện nguyện thì em không đặt nặng vấn đề cát-xê, mình sắp xếp thời gian tham gia được thì mình sẽ tham gia, đó như là một hành động để tích đức vậy thôi. Thông thường ở các chương trình thiện nguyện mà em tham gia, thì cát-xê cho ca sĩ sẽ giống như một chút chi phí đi lại, không nhiều nhưng đủ làm ấm lòng ca sĩ và quan trọng hơn đó là ban tổ chức cũng hết sức trân trọng những người đồng hành. Có đôi khi ban tổ chức gửi cát-xê nhiều quá, em còn gửi lại coi như mình góp thêm một phần nhỏ nữa cho chương trình… Với Chủ nhật Đỏ thì em đều ở lại hiến những giọt máu của mình mà không chỉ là tiếng hát.

Năm nay Bảo Trâm sẽ mang tới Chủ nhật Đỏ những ca khúc như thế nào?

Em sẽ mang đến chương trình những ca khúc yêu đời trẻ trung…và vì Chủ Nhật Đỏ được tổ chức vào mùa xuân hàng năm, nên không thể nào thiếu những ca khúc xuân rộn ràng và cũng để nhắc nhở về một cái Tết đầy ý nghĩa yêu đời, yêu người để chúng ta vui xuân một cách trọn vẹn.

Bảo Trâm Idol: 'Đến với Chủ nhật Đỏ để hiến máu và tiếng hát' ảnh 2

Bảo Trâm hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Tham gia Chủ nhật Đỏ nhiều năm, Bảo Trâm nhận thấy sức lan toả của chương trình như thế nào?

Em đã từng tham gia rất nhiều chương trình từ thiện, cũng như các chương trình hiến máu nhân đạo khác nhưng có thể nói chưa một chương trình nào thu hút được đông đảo các bạn sinh viên nói riêng và người dân nói chung tới tham gia như Chủ nhật Đỏ. Có thể nói Chủ nhật Đỏ đang ngày càng một lớn mạnh và lan toả sức ảnh hưởng lớn lao tới cộng đồng, là một nguồn cung cấp máu thiết yếu, kịp thời cho các bệnh nhân vào mỗi dịp Tết đến.

Là một bà mẹ trẻ hoạt động showbiz, vừa phải chăm con vừa phải tranh thủ chạy show, Bảo Trâm lấy năng lượng ở đâu để hoạt động nghệ thuật?

Hiẹn tại công việc của em cũng khá bận rộn, tuy nhiên không phải thuộc hàng nhất nhì showbiz nên lúc nào Trâm cũng tự nhủ mọi người làm được thì mình cũng làm được, và cứ thế cố gắng. Còn năng lượng của Trâm ý hả, chắc chắn là rút từ cơ thể ra rồi, vì Trâm đang quyết tâm giảm cân mà! (cười) Điều quan trọng nữa là phải trang bị tốt nhất về mặt tinh thần, vì dù cơ thể có mệt mỏi nhưng tinh thần tốt thì vẫn sẽ vực dậy được nguồn năng lượng trong cơ thể.

Trong năm 2019 Trâm đang ấp ủ ít nhất là 2 dự án âm nhạc, và hy vọng những dự án này sẽ giúp cho Trâm thêm gần gũi cũng như mới mẻ hơn với khán giả cả nước.

Cảm ơn Bảo Trâm!

Bảo Trâm Idol: 'Đến với Chủ nhật Đỏ để hiến máu và tiếng hát' ảnh 3  
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.