Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh dự kiến chi hơn 11 tỷ đồng cho giai đoạn 2022-2025, nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ.
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ ảnh 1

Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao cờ luân lưu đăng cai Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ IV cho đại diện tỉnh Tây Ninh

Hôm nay (9/8), Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu giai đoạn từ nay đến năm 2025, Tây Ninh sẽ tổ chức khoảng 18 lớp truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn tỉnh; tổ chức ít nhất 29 hội thi, liên hoan đờn ca tài tử các cấp; tổ chức 4 cuộc triển lãm lưu động và sinh hoạt đờn ca tài tử tại các điểm tham quan di tích, du lịch; tiếp tục thực hiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị xét phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” cho các nghệ nhân nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành và có nhiều đóng góp xuất sắc trong hoạt động nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh cũng sẽ đăng cai tổ chức Liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ IV- năm 2025.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Tây Ninh tiếp tục duy trì tổ chức hội thi, liên hoan đờn ca tài tử các cấp; tạo điều kiện cho các cá nhân, câu lạc bộ tham gia; tổ chức các hoạt động đờn ca tài tử tại các điểm tham quan di tích, du lịch, triển lãm để phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể ở địa phương. Phấn đấu 100% “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tổ chức truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử trong cộng đồng.

Phấn đấu để 100% các tài tử ca, tài tử đờn đủ tiêu chí công nhận “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”; thực hiện tốt các chính sách, chế độ tôn vinh và đãi ngộ cho “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử tại các địa phương.

Cũng theo UBND tỉnh Tây Ninh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã quyết định giao trọng trách đăng cai tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử cấp quốc gia lần thứ IV năm 2025 cho tỉnh Tây Ninh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.