Có 17 kết quả :

Sân chơi truyền hình thực tế cho sinh viên, cơ hội nhận thưởng trăm triệu đồng

Sân chơi truyền hình thực tế cho sinh viên, cơ hội nhận thưởng trăm triệu đồng

TPO - Lần đầu tiên T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức sân chơi truyền hình thực tế để sinh viên thực hiện các dự án tình nguyện vì cộng đồng, với giải thưởng hấp dẫn, trong đó, giải nhất 100 triệu đồng, giải đồng hạng 50 triệu đồng và cơ hội đầu tư thực hiện dự án từ các đơn vị đồng hành.
Phát hiện 99 loài mới ở Việt Nam

Phát hiện 99 loài mới ở Việt Nam

TP - Theo báo cáo Mê Công kỳ bí của Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) vừa công bố, hai năm qua, đã phát hiện ra 367 loài sinh vật mới ở tiểu vùng sông Mê Công mở rộng gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, tây nam tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Việt Nam, trong đó 99 loài được phát hiện tại Việt Nam.
Tin vắn

Tin vắn

TP - Sáng 7-12, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL, Bộ NN-PTNT và Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức hội thảo rà soát cơ chế, chính sách đối với các mặt hàng nông sản chủ lực với hơn 200 đại biểu tham dự.
Cty Yasakab Sài Gòn - Nha Trang bị phạt về môi trường

Cty Yasakab Sài Gòn - Nha Trang bị phạt về môi trường

TP - Do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch và khu bảo tồn thiên nhiên, Cty cổ phần Yasaka – Sài Gòn – Nha Trang vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt hành chính 125 triệu đồng, phải thực hiện biện pháp khắc phục, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu di tích Bác sĩ Alexandr Yersin ở Hòn Bà.
Đắc tội với thiên nhiên

Đắc tội với thiên nhiên

TP - Đã 8 năm trôi qua kể từ khi Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (nằm trên địa phận hai huyện Bố Trạch và Minh Hóa, Quảng Bình) được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo.
Đề nghị được lưu giữ một con hổ để làm tiêu bản

Đề nghị được lưu giữ một con hổ để làm tiêu bản

TP - Chiều 26-4, Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho biết, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị) vừa gửi tờ trình đến Viện KSND tỉnh đề nghị được tiếp nhận số tang vật vụ án gồm 1 con hổ, 1 con báo hoa mai (cả hai đã chết), 2 cặp sừng bò tót, 4 sừng nai cà tong để làm tiêu bản lưu giữ tại Khu Bảo tồn Hướng Hóa phục vụ việc nghiên cứu khoa học.