Bảo tồn di tích Huế bằng công nghệ số

Bảo tồn di tích Huế bằng công nghệ số
TP - Sáng 22/10, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tiếp nhận cơ sở dữ liệu scan 3D về di tích Thế Miếu - Hiển Lâm Các từ Cty TNHH ANTHI Việt Nam, thông qua Văn phòng UNESCO tại Hà Nội.

> Tuổi trẻ với di sản
> Thanh đồng Hà Nội liên hoan

Việc cung cấp cơ sở dữ liệu từ công ty này hoàn toàn miễn phí, sau một tháng triển khai xây dựng. Theo TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đây là bước tiến quan trọng về công nghệ bảo tồn dưới dạng số hóa.

Thông qua mô hình 3 chiều, toàn bộ cơ sở dữ liệu hình ảnh - kích thước - mối quan hệ không gian - tình trạng hiện thời của khu vực di tích đều được thể hiện đầy đủ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG