Báo Thái Lan: 'Quang Hải sẽ chơi bóng cho CLB mạnh nhất Nhật Bản'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TNN Thailand cho hay với những mối quan hệ họ đang có tại J.League, tờ báo này nhận được thông tin rằng Nguyễn Quang Hải nhiều khả năng sẽ đến giải VĐQG Nhật Bản để chơi bóng cho Kashima Antlers - CLB giàu truyền thống nhất xứ mặt trời mọc.
Báo Thái Lan: 'Quang Hải sẽ chơi bóng cho CLB mạnh nhất Nhật Bản' ảnh 1

Quang Hải và Chanathip hoàn toàn có thể tái ngộ tại J.League

Tờ TNN Thailand đưa tin: “Quang Hải đã từ chối tới châu Âu để chọn làm việc với Zico". Sở dĩ có điều này bởi ê kíp huấn luyện của Kashima Antlers có Zico - một huyền thoại người Brazil. Ông đang đóng vai trò cố vấn ở đội bóng.

"Thời gian qua, đã có nhiều thông tin cho rằng châu Âu là điểm đến tiếp theo của Quang Hải. Tuy nhiên, giờ đây thì CLB Kashima Antlers ở giải VĐQG Nhật Bản mới là bến đỗ tiềm năng của anh", TNN Thailand khẳng định.

Nhận định này khá logic vì nếu sang châu Âu chơi bóng, Quang Hải sẽ phải đợi rất lâu mới được ra sân. Bởi lẽ thị trường chuyển nhượng ở các giải đấu hàng đầu châu Âu, thậm chí là các nền bóng đá trung bình như Áo, Thụy Sĩ, Đan Mạch... chỉ mở cửa trở lại vào đầu tháng 7.

Điều đó có nghĩa rằng tiền vệ 25 tuổi sẽ không thể thi đấu trong vòng bốn đến năm tháng, kể từ nay đến khi mùa giải mới của châu Âu khai màn vào đầu tháng 8. Đó sẽ là quãng thời gian Quang Hải thiếu cơ hội thực chiến. Do vậy, dù không tiết lộ điểm đến của mình nhưng nhiều khả năng ngôi sao này sẽ gia nhập các nền bóng đá hàng đầu ở châu Á.

Và theo TNN Thailand thì đó là Kashima Antlers, đội bóng cực mạnh của Nhật Bản. Họ đã 8 lần đăng quang ở J.League, nhiều nhất lịch sử. Bên cạnh đó là 6 chiếc cúp Liên đoàn và 5 cúp Hoàng đế. Đây chính là CLB giàu thành tích nhất Nhật Bản.

Báo Thái Lan: 'Quang Hải sẽ chơi bóng cho CLB mạnh nhất Nhật Bản' ảnh 2

TNN Thailand đăng tải về bến đỗ mới của Quang Hải

Mùa này, họ xếp thứ 2 trên BXH J.League nhưng thi đấu kém đội đầu bảng tới... 3 trận. Nếu thắng cả 3, Kashima Antlers sẽ lên dẫn đầu và bỏ cách Kawasaki Frontale của Chanathip tới 7 điểm.

Dù thông tin về tương lai của Quang Hải chưa được xác thực, nhưng theo báo Thái Lan, đội bóng hàng đầu Nhật Bản đã bắn tín hiệu với phía Quang Hải. Giải vô địch quốc gia Nhật Bản đang diễn ra được một nửa chặng đường của lượt đi, trong khi hạn chốt sổ chuyển nhượng (25/3) đã qua.

Vì vậy, nếu muốn được đăng ký dự mùa giải 2021/22, một tân binh sẽ chỉ có thể chờ đến giữa mùa. Do vậy, nếu cập bến thành công thì Quang Hải cũng phải chờ đến cuối tháng 6 mới được thi đấu tại J.League.

Nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Và người hâm mộ vẫn phải ngóng đợi ngày Quang Hải chính thức công bố điểm dừng chân mới trong sự nghiệp đầy tiềm năng của mình.

MỚI - NÓNG