Báo Thái Lan lo sợ viễn cảnh Ấn Độ gia nhập AFF

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Matichon của Thái Lan thừa nhận rằng nếu như Ấn Độ gia nhập LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và tham dự AFF Cup, cơ hội chiến thắng của ĐT Thái Lan sẽ thấp đi nhiều.
Báo Thái Lan lo sợ viễn cảnh Ấn Độ gia nhập AFF ảnh 1

Thái Lan từng thua Ấn Độ 1-4 tại Asian Cup 2019

Sau khi vụ việc LĐBĐ Indonesia đòi rời AFF tạm lắng xuống thì phía Ấn Độ, nền bóng đá có sức mạnh ngang bằng Việt Nam và Thái Lan, đang tính gia nhập khu vực Đông Nam Á.

Ý định này đã được họ nung nấu từ khá lâu. Năm 2021, chính các quan chức của LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) cũng từng công khai ý định này trên truyền thông. Nhưng vì dịch bệnh cùng những vấn đề khách quan khác mà họ chưa chính thức triển khai ý định “dời nhà” đến AFF.

Tuy nhiên, với tình hình thực tế thì khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Vì việc một đội tuyển bên ngoài tham gia một liên đoàn khác đã không còn là chuyện lạ, như Israel thuộc châu Á nhưng thi đấu tại UEFA, Australia thuộc châu Đại dương song thi đấu theo hệ thống của AFC…

Báo Thái Lan lo sợ viễn cảnh Ấn Độ gia nhập AFF ảnh 2

ĐT Ấn Độ không phải là cái tên dễ bắt nạt

Với Ấn độ, Tổng thư ký AIFF, ông Kushal Das cũng chia sẻ trên Times of India rằng họ muốn gia nhập AFF để tìm kiếm một môi trường giàu cạnh tranh hơn. “Chúng tôi muốn được tham gia nhiều giải đấu hơn và đáp ứng với sự cạnh tranh chất lượng hơn. Có thể sự xuất hiện của chúng tôi sẽ góp thêm sự tươi mới cho cuộc tranh tài (tại AFF)”, ông nói.

Trước động thái của Ấn Độ, tờ Matichon hiểu rằng trước mắt ĐT Thái Lan sẽ là nhiều thách thức hơn khi tham dự AFF Cup: “Nếu gia nhập AFF, Ấn Độ (xếp thứ 104 thế giới) sẽ chiếm ngay vị trí thứ hai ở khu vực. Khi đó, họ chỉ đứng sau Việt Nam (hạng 97 thế giới), còn Thái Lan tụt xuống thứ 3. Rõ ràng, chúng ta sẽ bị thách thức nhiều hơn”.

Sự lo ngại của Matichon là có cơ sở vì trong lần đối đầu ở Asian Cup 2019, ĐT Thái Lan từng đại bại trước Ấn Độ với tỷ số 1-4. Trận thua này đã chính thức khép lại hy vọng tiến vào vòng tứ kết của Voi chiến. Sau đó, tới giải King's Cup cùng năm thì ngay trên sân nhà, họ tiếp tục để thua với tỷ số 0-1.

Rõ ràng, Thái Lan vốn thường bị át vía bởi Ấn Độ. Nay, một khi xuất hiện ở AFF, đội tuyển Nam Á này sẽ càng có lý do để đe dọa cơ hội đăng quang của Thái Lan và cả Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.