Báo Thái Lan: Gặp tuyển Việt Nam là chung kết trong mơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Thái Lan mô tả việc đội tuyển nước này gặp tuyển Việt Nam sẽ tạo nên trận “chung kết trong mơ” tại AFF Cup 2022.
Báo Thái Lan: Gặp tuyển Việt Nam là chung kết trong mơ ảnh 1

Tuyển Thái Lan ăn mừng trước Malaysia. Ảnh: Siam Sports

Tối qua, tuyển Thái Lan đã dễ dàng đánh bại tuyển Malaysia 3-0 ở trận lượt về vòng bán kết AFF Cup 2022 nhờ các bàn thắng của Teerasil Dangda, Bordin Phala và Adisak Kraisorn. Chung cuộc, “Voi chiến” giành vé vào chung kết gặp tuyển Việt Nam với tổng tỷ số thắng 3-1.

Truyền thông Thái Lan rất phấn khích với kết quả này, đặc biệt khi đối thủ của thầy trò Mano Polking trong trận chung kết là tuyển Việt Nam. Tờ Siam Sports mô tả đây là “trận chung kết trong mơ”. Tờ báo này viết: “Tuyển Thái Lan đã đè bẹp tuyển Malaysia để tiến vào chung kết AFF Cup 2022, qua đó tiến gần đến việc bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Đối thủ cuối cùng của Voi chiến là tuyển Việt Nam. Đây là trận chung kết trong mơ của giải đấu này!”

Trong khi đó, tờ Matichon cho biết tuyển Thái Lan sẽ nhận được “doping tiền” từ Madam Pang trước khi đối mặt với tuyển Việt Nam tại trận chung kết lượt đi vào ngày 13/1 tới.

Cũng theo Matichon, Madam Pang đã kêu gọi người hâm mộ Thái Lan đi theo đội tuyển nước này đến Việt Nam để cổ vũ. Theo bà, đây là trận đấu không thể bỏ qua với người hâm mộ xứ sở chùa vàng.

Madam Pang nhận định: “Sân vận động Mỹ Đình là nơi chứng kiến Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games vài tháng trước. Mọi chuyện hứa hẹn rất khó khăn với tuyển Thái Lan và chúng tôi cần cổ động viên hơn bao giờ hết. Dù sao, chung kết cũng có hai lượt trận và Voi chiến vẫn có rất nhiều cơ hội để giữ cúp AFF Cup ở lại”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...