Bão số 9: Từ 21h hôm nay, người dân Huế không được ra khỏi nhà

Tuyên truyền, nhắc người dân không ra đường vào thời điểm xảy ra bão số 9 và hoàn lưu bão.
Tuyên truyền, nhắc người dân không ra đường vào thời điểm xảy ra bão số 9 và hoàn lưu bão.
TPO - Bắt đầu từ 21h hôm nay (27/10), người dân tại TT-Huế không được ra khỏi nhà nhằm tránh gặp nguy hiểm do bão số 9 và hoàn lưu bão gây ra.

Ngày 27/10, UBND tỉnh TT-Huế phát công văn yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, nhà nước trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9.

Theo đó, lưc lượng chức năng cần tuyên truyền, nhắc nhở, giám sát, không để người dân tự ý ra khỏi nhà bắt đầu từ 21h tối 27/10/2020 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, trừ lực lượng làm nhiệm vụ và trường hợp đặc biệt.

Người dân, cơ quan chức năng phải rà soát, kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại các cảng cá, âu thuyền, bến neo đậu, các lồng bè nuôi thủy sản.

Lực lượng chức năng tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu thuyền neo đậu trong các lán trại, công trình bắt đầu từ 18h ngày 27/10/2020.

Công tác sơ tán các hộ dân vùng xung yếu hoàn tất trước 15h ngày 27/10.

Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh TT-Huế và các huyện thông báo cho các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn bố trí công việc cho cán bộ, công nhân, người lao động đảm bảo các yêu cầu về thời gian đi lại như đã nêu.

Công nhân tại các xí nghiệp được yêu cầu không đổi ca trong thời gian này, cần thiết sẽ ở lại xí nghiệp, nơi an toàn để tránh trú bão; hoặc có phương án phù hợp đảm bảo an toàn cho công nhân...

Huế thành lập lực lượng phản ứng nhanh ứng phó bão số 9
Một trung đội phản ứng nhanh ứng phó thiên tai vừa được Công an TP Huế thành lập trước diễn biến phức tạp của bão số 9. Trong sáng 27/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế đã tỏa về nhiều địa bàn để giúp dân giằng chống lại nhà cửa, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ đổ ngã, sơ tán dân đến nơi an toàn...

Theo Công an TP Huế, Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế đã triển khai các phương án, kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 9.

Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh và có nhiều diễn biến phức tạp, do đó lực lượng chức năng cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó.

Bão số 9: Từ 21h hôm nay, người dân Huế không được ra khỏi nhà ảnh 1

Công an, dân quân tự vệ tại Huế giúp dân giằng chống nhà cửa trước khi bão số 9 vào đất liền.

Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở đến các chủ tàu thuyền neo đậu tại sông Hương, các hộ gần sông, vùng thấp trũng sẵn sàng các phương án phòng chống bão hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tham mưu, phối hợp với các cơ quan ban ngành rà soát các hộ dân trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao và chuẩn bị các phương án sơ tán, di dời khi cần thiết.

Bão số 9: Từ 21h hôm nay, người dân Huế không được ra khỏi nhà ảnh 2

Kịp thời thăm hỏi, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác trước mưa bão.

Các đội nghiệp vụ, công an các phường cũng đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng mưa bão để gây án, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự; phân công lực lượng đảm bảo an toàn giao thông tại các giao lộ trọng điểm xảy ra ngập lụt; đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình, mục tiêu trọng điểm của của Nhà nước và tính mạng, tài sản của người dân trong thời gian xảy ra mưa bão.

Hiện, Công an TP Huế đã thành lập một trung đội phản ứng nhanh để ứng phó các tình huống xấu do mưa bão gây ra.

Hình ảnh Công an TP Huế giúp dân chuẩn bị ứng phó bão số 9:

Bão số 9: Từ 21h hôm nay, người dân Huế không được ra khỏi nhà ảnh 3
Bão số 9: Từ 21h hôm nay, người dân Huế không được ra khỏi nhà ảnh 4   Bão số 9: Từ 21h hôm nay, người dân Huế không được ra khỏi nhà ảnh 5
Bão số 9: Từ 21h hôm nay, người dân Huế không được ra khỏi nhà ảnh 6   Bão số 9: Từ 21h hôm nay, người dân Huế không được ra khỏi nhà ảnh 7
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.