Bão số 9 suy yếu và chuyển hướng

Bão số 9 suy yếu và chuyển hướng
TP - Bão số 9 bắt đầu suy yếu, chuyển hướng và có khả năng đi về phía nam nhưng cũng có thể dịch chuyển sang đông, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho đây là một trong những cơn bão phức tạp hiếm có.

Chiều qua, 9/11, bão số 9 suy yếu đi một ít với vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 116,1 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông, cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình gần 1.000 km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Hôm nay, bão số 9 có thể đổi hẳn hướng, di chuyển theo hướng giữa nam và nam - tây nam mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 16 chiều nay, 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc; 115,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa 400 km về phía đông, và cách bờ biển Quảng Trị-Thừa Thiên Huế 800 km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Cho đến mai, 11/11, bão số 9 có thể tiếp tục di chuyển về nam, theo hướng nam tây nam, với tốc độ nhanh hơn một chút, 10 – 15 km/giờ, nhưng lại suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ chiều mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới có thể ở vào khoảng 14,2 độ vĩ bắc; 114,9 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (phía bắc quần đảo Trường Sa) khoảng 300 km về phía bắc, cách bờ biển Bình Định 600 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 km đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Cho đến ngày kia, áp thấp nhiệt đới có thể tiếp tục di chuyển theo hướng nam tây nam mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Đến 16 giờ chiều ngày kia, 12/11, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 12,1 độ vĩ bắc; 114,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (phía bắc quần đảo Trường Sa) khoảng 90 km về phía tây-tây bắc, và cách bờ biển Khánh Hòa 500 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).