Bão số 9 “hồi sinh”, Trung Bộ lại mưa

Bão số 9 “hồi sinh”, Trung Bộ lại mưa
TP - Bão số 9 sau khi suy tàn thành áp thấp nhiệt đới rồi áp thấp và trôi về phương nam, hôm qua, lại “hồi sinh” thành áp thấp nhiệt đới và sẽ gây mưa ở ven biển Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận xét đây là hiện tượng hiếm thấy.

Sáng sớm ngày 12/11, vùng áp thấp ở khu vực đông bắc quần đảo Trường Sa- tàn dư của cơn bão số 9 cách đó hơn một ngày, mạnh trở lại thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 13 giờ chiều qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,2 đến 10,2 độ vĩ bắc; 114,3 đến 115,3 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Bộ khoảng 800 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 13 giờ chiều nay (13/11), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới có thể ở vào khoảng 8,0 đến 9,0 độ vĩ bắc; 112,0 đến 113,0 độ kinh đông trên khu vực đảo Trường Sa, cách Mũi Cà Mau khoảng 700 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió xoáy mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh ở khu vực giữa Biển Đông, vùng biển các tỉnh trung, nam Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Vẫn theo Trung tâm DBKTTV, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới và đới gió đông hoạt động mạnh dần lên trong 1-2 ngày tới, từ đêm nay (13/11), ở các tỉnh ven biển Trung Bộ bắt đầu có mưa trở lại, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to. Ở Bắc Bộ, những ngày cuối tuần, khô hanh chấm dứt, độ ẩm tăng, sẽ có mưa rào và dông, vùng ven biển có nơi mưa vừa.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.