Bão số 9 đã suy tàn

Bão số 9 đã suy tàn
TP - Khác với dự báo ban đầu, cơn bão số 9 có đường đi kỳ quái có thể sẽ kết thúc cuộc đời của nó trên Biển Đông thay vì tiến tiếp về phía Vịnh Thailand hay ngoặt ra ngoài khơi Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối 9/11, sau khi đổi hướng di chuyển xuống phía nam, bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tối 10/11, áp thấp nhiệt đới, suy yếu thành một vùng áp thấp.

Chiều qua, 11/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc; 117,0 độ kinh đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển Khánh Hòa 800 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). Hôm nay, vùng áp thấp có thể tiếp tục di chuyển theo hướng giữa nam và nam tây nam mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, khu vực bắc và giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.  

MỚI - NÓNG