Bão số 4 ảnh hưởng thế nào đến Hà Nội?

TPO - Khoảng trưa chiều thứ Năm (ngày 20/8), Hà Nội có khả năng bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 19 giờ tối nay (18/8) tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đến 19 giờ tối mai (19/8), tâm bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 20/8, trung tâm vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Bão số 4 ảnh hưởng thế nào đến Hà Nội? ảnh 1 Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 4. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn trên đất liền, từ ngày 20/8 đến ngày 21/8 ở khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt). Từ chiều 20/8 đến ngày 22/8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa rất to (phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 50-100mm/đợt).

Tại Hà Nội, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhận định, khoảng trưa chiều ngày 20/8 thành phố Hà Nội có khả năng ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão số 4 gây ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn thành phố vừa có công điện yêu cầu UBND, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các sở, ban ngành.

Các Công ty Thoát nước Hà Nội, Cây xanh Hà Nội…theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 4, tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh. Chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão và mưa lũ do bão. Tổ chức trực ban 24/24. Riêng Công ty thoát nước Hà Nội triển khai phương án tiêu thoát nước đô thị, đặc biệt là khu vực nội thành.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.