Bão số 1 di chuyển chậm, diễn biến phức tạp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay (30/6), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là CHABA, trở thành bão số 1 của mùa mưa bão năm nay. Nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng, bão sẽ đi vào miền Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, diễn biến còn phức tạp, khó lường.

Vào 7 giờ sáng nay (30/6), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, kịch bảo cao nhất có thể xảy ra với bão số 1 là đi vào bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc sau đó suy yếu dần. Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 01/7, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 2/7, tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo,bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 3/7, tâm bão trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 1 di chuyển chậm, diễn biến phức tạp ảnh 1

Dự báo mới nhất về đường đi và vùng đổ bộ của bão số 1.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo,bão đổi hướng di chuyển Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km và cường độ có xu hướng suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 01 nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Do ảnh hưởng của bão số 1 nối với rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ và vùng hội tụ trên cao phát triển mạnh nên ngày và đêm nay (30/6), Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Lượng mưa tích lũy 24h phổ biến 30-70mm, riêng Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Hà Nội ngày và đêm nay (30/6), có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).

Đợt mưa lớn này ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 7. Dự báo từ đêm 1-2/7, miền Bắc có mưa rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 2/7, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, từ ngày 08/7 mưa có khả năng giảm dần. Bắc Trung Bộ khoảng 5-7/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Bão số 1 hình thành từ một vùng áp thấp trên đảo Luzon (Philippines), sau đó di chuyển vào Biển Đông, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào hôm qua và tiếp tục mạnh lên thành bão số 1. Bão di chuyển chậm, đường đi khó lường, dự báo diễn biến còn phức tạp.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...