Báo Saudi Arabia tiết lộ mục tiêu của HLV Renard trong trận gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Báo Saudi Arabia tiết lộ mục tiêu của HLV Renard trong trận gặp Việt Nam
TPO - HLV Renard của Saudi Arabia đang hướng đến mục tiêu trận giữ sạch lưới thứ 7 tại vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Rạng sáng ngày 3/9, đội chủ nhà Saudi Arabia sẽ tiếp đón đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ trận đấu đầu tiên bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Trước trận đấu, tờ Arriyadiyah đã tiết lộ mục tiêu của đội bóng Tây Á trong trận đấu với "Những Chiến Binh Sao Vàng".

Cụ thể, HLV trưởng Herve Renard của đội bóng này đang hướng đến mục tiêu 7 trận giữ sạch lưới tại vòng loại World Cup khu vực châu Á sau 8 trận, và sẽ là trận giữ sạch lưới thứ 4 liên tiếp nếu đội tuyển Việt Nam không thể chọc thủng lưới 'Saudi Greens'. Saudi Arabia đang bất bại ở chiến dịch vòng loại World Cup khu vực châu Á, với 6 chiến thắng và 2 trận hoà sau 8 trận đã đá.

Theo thống kê, Saudi Arabia có tỉ lệ chiến thắng 55,5% khi thi đấu vòng loại World Cup vào tháng 9. Trận đấu vòng loại World Cup đầu tiên của họ vào tháng 9 là chiến thắng 2-1 trước Kuwaiti tại chiến dịch vòng loại World Cup 1998. Kể từ đó đến nay, Saudi Arabia đã thi đấu 18 trận vòng loại World Cup ở tháng 9, thắng 10 trận, hoà 7 và chỉ để thua một lần duy nhất trước Australia ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014.

Đội bóng này đã ghi 36 bàn thắng trong 18 trận đấu kể trên, bao gồm cả chiến thắng 7-0 trước các cầu thủ Đông Timor. Tính trung bình, Saudi Arabia ghi mỗi trận 2 bàn trong các trận đấu ở tháng 9.

Hôm nay, HLV Renard của Saudi Arabia và HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi họp báo trước trận đấu giữa hai đội tại Riyadh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.