Báo Pháp tiết lộ hành trình đến Pau FC của Quang Hải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hơn một tuần trôi qua kể từ khi Pau FC công bố bản hợp đồng mang tên Nguyễn Quang Hải, nhưng dư luận Pháp vẫn chưa thôi ngạc nhiên. Đó là lý do tờ L'Equipe quyết định tìm hiểu, làm thế nào thương vụ này có thể xảy ra.
Báo Pháp tiết lộ hành trình đến Pau FC của Quang Hải ảnh 1

Khi Nguyễn Quang Hải đăng một bức ảnh đang ở Paris, nó không chỉ tạo nên một cơn bão ở quê nhà, nơi cách Pháp hơn 9 ngàn cây số. Ngay tại nhà hàng Việt Nam gần cầu Pont-Neuf ở Paris, nơi anh ngồi vào một ngày tháng 5, tất cả cũng trở nên xôn xao. Các nữ phục vụ tụm năm tụm ba bàn tán, chỉ trỏ trong khi cánh đầu bếp cũng kiếm cớ để lai vãng ở phòng ăn chỉ để nhìn vị khách đặc biệt.

“Không phải ca sỹ hay diễn viên. Quang Hải là một cầu thủ bóng đá, tuyển thủ quốc gia Việt Nam nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả cộng đồng hải ngoại trên thế giới biết đến”, tờ L'Equipe viết.

Vậy cuộc phiêu lưu của Quang Hải trên đất Pháp bắt đầu như thế nào? Joel Lopez, Phó chủ tịch Pau FC cho biết, Phi Hung Ta Van, người Pháp gốc Việt và hiện đứng đầu công ty môi giới chuyển nhượng MYG Invest là người đứng sau vụ chuyển nhượng đặc biệt này. Phi Hung là đại diện của Billy Ketkeophomphone, và khi ông giúp cầu thủ từng chơi ở Ligue 1 này về Lào khoác áo ĐTQG chơi ở AFF Cup 2022, danh tiếng của ông đã được biết đến ở Việt Nam.

Báo Pháp tiết lộ hành trình đến Pau FC của Quang Hải ảnh 2

Bài báo về Quang Hải trên tờ L'Equipe uy tín số một nước Pháp.

Trong một lần gặp gỡ ở Brussels (Bỉ), Phi Hung được Nguyễn Đắc Văn, đại diện của Quang Hải, cho biết về ý định chuyển tới châu Âu sau khi kết thúc hợp đồng với Hà Nội FC. “Tôi biết Quang Hải, chỉ có điều không hình dung nổi mức độ nổi tiếng của cậu ấy”, Phi Hung nói với L'Equipe.

Quang Hải nhỏ con, thuận chân trái, chơi ở vị trí “số 10” và được mệnh danh là “Messi Việt Nam”. Với những phẩm chất ấy, Phi Hung nghĩ ngay tới Pau FC. Anh vốn có mối liên hệ với CLB này. Lãnh đạo Pau FC lập tức hào hứng với đề xuất bởi nó phù hợp với chiến lược của họ. “Pau là đội bóng gia đình và còn non trẻ ở Ligue 2. Vậy nên chủ trương của CLB là tìm kiếm cầu thủ từ những giải đấu khác ở lục địa khác. Khi Phi Hung nói về Quang Hải, chúng tôi cảm thấy một cái gì đó khác lạ”, Joel Lopez nói.

Từ trước tới nay chưa có cầu thủ Việt Nam nào chơi bóng ở Pháp. Và những người đứng đầu Pau FC bắt đầu tìm hiểu về Quang Hải. Sau khi xem các video, HLV Didier Tholot tỏ ra rất phấn khích. Điều này dẫn tới lời mời Quang Hải tới tham quan cơ sở vật chất của Pau FC và gặp gỡ Ban lãnh đạo. Họ muốn ký kết sớm bởi lo ngại bởi thương vụ có thể bị đe dọa, nhất là khi các tin đồn liên quan đến Metz, Nimes nổi lên. Điều tuyệt vời là Quang Hải chỉ muốn chơi cho Pau FC.

Báo Pháp tiết lộ hành trình đến Pau FC của Quang Hải ảnh 3Báo Pháp tiết lộ hành trình đến Pau FC của Quang Hải ảnh 4

Các hình ảnh của Quang Hải tại Pau FC. (Ảnh: MV4)

“Quang Hải đã khiến CLB ngạc nhiên khi tìm hiểu rất kỹ về đội bóng, từ cầu thủ đến lối chơi”, Phi Hung cho biết, “Cậu ấy muốn tới một CLB gia đình và ổn định, bởi biết rằng ở châu Âu khác xa Việt Nam. Cậu ấy phải bắt đầu từ con số 0”.

Cách đây không lâu, HLV Didier Tholot cũng nói rằng ông “thực sự rất vui vì Hải đã xem các trận đấu của Pau FC và tin cậu ấy đã cân nhắc kỹ trước khi chọn Pau FC”. Về phía Quang Hải, anh cho biết “Pau FC là CLB thích hợp nhất với tôi ở thời điểm này”, đồng thời “hài lòng ngay từ buổi tập đầu tiên bởi sự quan tâm, hỗ trợ” từ mọi người anh gặp.

Cuộc sống ở Pau cũng rất dễ chịu. “Nơi này rất yên bình và tôi có thể tập trung 100% vào bóng đá. Cảm nhận đầu tiên là con người nơi đây rất thân thiện. Sau khi ra mắt CLB và ra đường uống café, tôi đã đón nhận tình cảm của người hâm mộ dành cho mình. Tôi cho rằng đây là môi trường dễ hòa nhập và phát triển, từ cuộc sống đến chuyên môn”, cầu thủ 25 tuổi chia sẻ.

Cho đến nay tất cả đều hạnh phúc với bản hợp đồng đã ký kết. Pau FC trở nên nổi tiếng với lượng theo dõi trên mạng xã hội tăng chóng mặt, kéo theo vô số đề nghị phỏng vấn từ các cơ quan truyền thông châu Á. Họ cũng sẽ trở nên tốt hơn trên sân cỏ, điều đã được chứng minh trong trận giao hữu với Landes, cũng là trận đầu của Quang Hải trong màu áo CLB.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.