Thông tin trên được tiết lộ bởi một số người nắm rõ quá trình đàm phán kín của Mỹ và Triều Tiên, theo Asahi Shimbun.
Cụ thể, Washington bày tỏ mong muốn Bình Nhưỡng đưa một số vũ khí hạt nhân của nước này như đầu đạn hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ra nước ngoài trong vòng 6 tháng.
Yêu cầu này được đưa ra bởi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ngày 9/5.
Đổi lại, Mỹ có thể sẽ gạch bỏ Triều Tiên khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Bình Nhưỡng bị đưa trở lại danh sách này vào năm ngoái, tạo điều kiện để Mỹ áp dụng thêm nhiều biện pháp trừng phạt.
Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố hoãn vô thời han cuộc gặp cấp cao với Hàn Quốc và đe doạ rút khỏi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều để phản đối cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.
Phía Bình Nhưỡng nhấn mạnh “không quan tâm đến các cuộc đàm phán mà trong đó Triều Tiên phải đơn phương phi hạt nhân hoá mà không được đảm bảo sẽ được bảo vệ trong trường hợp bị khiêu khích”.
Đây được cho là một bước thụt lùi trong quá trình hoà giải trên bán đảo Triều Tiên, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra ngày 12/6.